'Bắt chước' Nga, Ukraine xây 'phòng tuyến Surovikin' kiên cố để chống đòn tấn công mới dữ dội của Moscow

Phương Đăng (theo Newsmax) Thứ hai, ngày 22/01/2024 19:52 PM (GMT+7)
Để chống đỡ những cuộc tấn công mới của Nga trong năm nay, Ukraine đã xây dựng thêm các chiến hào kiên cố ở tiền tuyến - áp dụng một số thiết kế chiến hào của Nga để "phòng thủ tích cực".
Bình luận 0
'Bắt chước' Nga, Ukraine xây 'phòng tuyến Surovikin' kiên cố để chống đòn tấn công mới dữ dội của Moscow- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine trong chiến hào. Ảnh IT

The Telegraph đưa tin, "phòng tuyến Surovikin" của Ukraine là một chiến hào ba cấp độ với các bẫy chống xe tăng và một mạng lưới các bãi mìn rộng lớn.

"Phòng tuyến Surovikin” - thuật ngữ được truyền thông Anh sử dụng lần đầu tiên vào cuối năm 2022 liên quan đến việc xây dựng các tuyến phòng ngự gồm nhiều cứ điểm kiên cố, với nhiều lớp phòng thủ của quân Nga để ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine. Phòng tuyến này được xây dựng dưới sự lãnh đạo của tướng Nga Sergei Surovikin, người giữ chức tổng chỉ huy Nhóm Lực lượng Liên hợp trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt từ tháng 10/2022 đến tháng 1/2023 nên được gọi là "phòng tuyến Surovikin”.

Theo đó, Ukraine đã đào các rãnh bê tông dài tới 1.000km, kéo dài từ phía nam đến biên giới của nước này với Belarus, tương tự như các công sự được quân Nga xây dựng trước đó và gọi theo tên cựu "tướng Armageddon" của Nga Sergei Surovikin. "Phòng tuyến Surovikin" được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine giữ vị trí trong khi nước này cố gắng đẩy lùi lực lượng Nga, giải phóng các khu vực bị Nga chiếm đóng ở Donetsk và Kharkov.

Theo báo cáo, tính năng chính của "Phòng tuyến Surovikin" là các lớp chiến hào mang lại sự linh hoạt trong việc di chuyển trên tiền tuyến, trong khi vẫn duy trì cả nơi ở và nơi huấn luyện quân đội. Các lớp phòng thủ cách nhau chỉ khoảng 1,5km, giúp mang lại sức mạnh phòng thủ đáng kể cho quân đội Ukraine.

“Mỗi pháo đài có thể tự vệ từ mọi hướng. Bạn phải chiếm được tất cả chúng để tiến lên”, nhà phân tích Clement Molin của Atum Mundi nói với The Telegraph.

Tổng thống Zelensky vào cuối năm ngoái đã tuyên bố rằng, Ukraine đang "tăng cường đáng kể" tiền tuyến nhiều tầng lớp để chống lại Nga.

"Chúng tôi đang tăng cường đáng kể các công sự của mình. Đã có báo cáo chi tiết ở tất cả các cấp: Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, Thủ tướng, chính quyền khu vực, chỉ huy các đơn vị quân sự chiến lược và tác chiến. Tất cả tài chính đều có sẵn. Đất nước chúng ta chắc chắn sẽ có đủ mìn và bê tông. Chúng ta cần tốc độ và hiệu quả cao hơn, những người chịu trách nhiệm về việc này đều có nhiệm vụ rõ ràng", ông Zelensky tuyên bố vào tháng 11 năm ngoái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem