Nước NATO này tuyên bố cực phũ với Ukraine, nói Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ để có hòa bình

Phương Đăng (theo Politico) Thứ hai, ngày 22/01/2024 15:30 PM (GMT+7)
Thủ tướng Slovakia Robert Fico mới đây tuyên bố cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là Kiev phải nhường một số lãnh thổ của mình đồng thời nhắc lại sự phản đối của ông đối với tư cách thành viên NATO của Ukraine.
Bình luận 0
Nước NATO này tuyên bố cực phũ với Ukraine, nói Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ để có hòa bình- Ảnh 1.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết ông sẽ đến thăm Kiev, gặp người đồng cấp Ukraine Denys Shmyhal và "sẽ nói với ông ấy rằng tôi phản đối việc Ukraine trở thành thành viên NATO và tôi sẽ phủ quyết điều đó”. Ảnh AP

“Phải có một số thỏa hiệp. Họ mong đợi điều gì, rằng người Nga sẽ rời bỏ Crimea, Donbass và Lugansk? Điều đó là không thực tế", ông Fico nói với đài truyền hình công cộng Slovakia RTVS hôm thứ Bảy 20/1.

Thủ tướng Slovakia lên nắm quyền vào tháng 12 năm ngoái sau khi đảng Smer theo chủ nghĩa dân túy cánh tả của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 9 cùng năm với lời hứa sẽ ngừng gửi vũ khí tới Ukraine, ngăn cản tư cách thành viên NATO tiềm năng của Kiev và phản đối các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Ông Fico nhắc lại sự phản đối của ông đối với nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine ngay trước cuộc gặp đã được lên kế hoạch giữa nhà lãnh đạo Slovakia và Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal vào thứ Tư tuần này.

"Tôi sẽ nói với ông ấy rằng tôi phản đối việc Ukraine trở thành thành viên NATO và tôi sẽ phủ quyết điều đó. Nó chỉ đơn thuần là cơ sở cho Thế chiến thứ ba, không có gì khác", ông Fico nói về cuộc gặp với ông Shmyhal sắp tới.

Nhà lãnh đạo Slovakia cũng bình luận rằng, Ukraine không phải là một quốc gia độc lập và có chủ quyền nữa mà hiện nằm dưới sự ảnh hưởng và kiểm soát hoàn toàn của Mỹ.

“Tôi sẽ xác nhận rằng Ukraine sẽ không nhận được bất kỳ vũ khí nào” từ chính phủ Slovakia nữa, ông Fico tuyên bố, đồng thời cáo buộc Ukraine là “một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới”.

Thủ tướng Slovakia tuần trước bày tỏ sự ủng hộ đối với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán trong việc chặn gói viện trợ trị giá 50 tỷ Euro của EU cho Ukraine vào tháng 12 năm ngoái.

Bộ Văn hóa Slovakia cũng tuyên bố sẽ nối lại hợp tác với Nga và Belarus sau khi quan hệ hợp tác bị đình chỉ vào tháng 3/2022 vì Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem