Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 37 năm

Đức Sơn Thứ sáu, ngày 03/09/2021 17:13 PM (GMT+7)
Liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp và cướp giật tài sản vào những năm 70 và 80, Hoàn bị cơ quan công an bắt giữ nhưng đã trốn khỏi trại giam và bị truy nã, được xác định là đối tượng đặc biệt nguy hiểm.
Bình luận 0

img

Trịnh Đường Hoàn bị bắt giữ sau 37 năm lẩn trốn.

Ngày 3/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Trịnh Xuân Hoàn (SN 1959, quê xã Xuân Tiến, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định, đăng ký thường trú tại số nhà 38, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Hoàn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hạ Long vào các năm 1977, 1979, 1983, 1984. 

img

Danh tính giả Hoàn dùng để lẩn trốn cơ quan chức năng.

Năm 1984, Hoàn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ và bị Toàn án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án 12 năm tù giam. Quá trình thi hành án, Hoàn đã trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã số 119 ngày 2/4/1984.

Sau khi bỏ trốn, Trịnh Đường Hoàn di chuyển, làm việc tại nhiều tỉnh khác nhau ở phía Nam. Đến năm 2000, Hoàn vào tỉnh Bình Phước. Tại đây, Hoàn đã thay đổi tên họ, ngày tháng năm sinh, làm CMND giả, che giấu lai lịch cá nhân dưới vỏ bọc mới là Vũ Văn Đại (SN 1960, đăng ký hộ khẩu tại tổ 4, ấp 7, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

Đến 11h ngày 31/8, phòng PC03 đã bắt giữ Trịnh Đường Hoàn khi đối tượng đang lẩn trốn tại tổ 4, Ấp 7, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem