Bắt được “quái vật vùng Amazon” ở Sóc Trăng

Thứ năm, ngày 13/12/2012 17:12 PM (GMT+7)
Chiều ngày 10.12, ông Lý Hem ở ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm (Mỹ Xuyên-Sóc Trăng) đã bắt được 1 con cá hải tượng dài gần 1m trong lúc đi chài cá trên con kênh thuỷ lợi trước nhà.
Bình luận 0

Đây là con cá hải tượng lớn người dân bắt được trong môi trường tự nhiên ở Sóc Trăng. Có thể đây là cá nuôi làm cảnh và được người nuôi phóng thích ra sông, rạch khi có kích cỡ quá lớn.

img
Bắt được “quái vật vùng Amazon” ở Sóc Trăng Cá hải tượng được ông Lý Hem quây nuôi tại nhà chờ bán lại.

Việc “quái vật vùng Amazon” này phát tán ra môi trường tự nhiên đặt ra vấn đề cần có sự quản lý sinh vật ngoại lai (đặc biệt là những loài cá ăn thịt, cá dữ) ở Sóc Trăng để tránh những hậu quả đáng tiếc về môi trường sinh thái có thể xảy ra.

Theo Lao Động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem