Bắt giữ nhóm hack Facebook của hơn 40 người, lừa đảo chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng

Thứ sáu, ngày 03/09/2021 08:28 AM (GMT+7)
Chiếm đoạt tài khoản Facebook của nhiều người, Văn Anh và đồng phạm nhắn tin lừa hàng tỷ đồng của người thân nạn nhân.
Bình luận 0

Tối 2/9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Văn Anh, Phí Văn Hưng (cùng 23 tuổi) và Từ Thái Nguyên (20 tuổi) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, Phùng Văn Nam (23 tuổi) và Nguyễn Văn Luân (26 tuổi, cùng ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị tạm giữ để điều tra hành vi che giấu tội phạm.

Theo cảnh sát, lợi dụng việc người dân thường chuyển khoản trong mùa dịch, nhóm nghi phạm lên kế hoạch hack tài khoản Facebook của người dân để lừa chuyển tiền.

Bắt giữ nhóm hack Facebook của hơn 40 người, lừa đảo chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Anh bị xác định chủ mưu vụ lừa đảo. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Nguyễn Văn Anh khai sau khi tìm những Facebooker chuyên bán hàng online và có nhiều lượt theo dõi, anh ta lấy số điện thoại của họ rồi nhắn tin đe dọa tài khoản đang gặp lỗi bảo mật.

Văn Anh đề nghị nạn nhân gửi thông tin tài khoản Facebook để hỗ trợ bảo vệ. Khi chiếm được quyền truy cập, nghi phạm thay mật khẩu và toàn bộ thông tin của nạn nhân.

Sau đó, Văn Anh đọc trộm tin nhắn, tìm người thân của nạn nhân rồi lừa họ chuyển tiền. Để bị hại không nghi ngờ, kẻ chủ mưu chỉ đạo những người khác tìm mua các tài khoản ngân hàng có tên giống với tên của chủ tài khoản bị hack.

Theo điều tra, Văn Anh phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm. Nhiều bị hại không biết họ đang nhắn tin với kẻ lừa đảo nên bị chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Bắc Ninh xác định bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2020 đến nay, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 40 tài khoản Facebook, qua đó, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng của hàng chục người tại nhiều tỉnh, thành phố.

Sáng 1/9, Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ nhóm này tại một căn nhà ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Qua khám xét, cơ quan điều tra đã tạm giữ ôtô, hơn 70 triệu đồng và nhiều tang vật khác.

Phát hiện hơn 20.000 khẩu trang 3M bị làm giả Kiểm tra một cơ sở sản xuất tư nhân hôm 1/9, cơ quan chức năng phát hiện hơn 20.000 khẩu trang giả nhãn hiệu 3M và gần 11.500 chiếc khẩu trang KN95 không rõ nguồn gốc.

Hoàng Lam (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem