Bắt hai nghi phạm trộm thiết bị chứa phóng xạ

Đàm Vân Chủ nhật, ngày 21/09/2014 08:45 AM (GMT+7)
Ngày 20.9, Công an quận Tân Bình cho biết, đã bắt được 2 nghi can trong vụ trộm thiết bị chứa phóng xạ gồm Ngô Quốc Vương (23 tuổi, trú quận Bình Tân) và Đặng Xuân Lưu (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Bình luận 0

Trước đó, hai đối tượng trên đã đột nhập vào Công ty TNHH A.C.A (địa chỉ số 521/67/60A, đường Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình) lấy trộm 1 thiết bị chứa phóng xạ.

Đây là thiết bị phục vụ công tác kiểm tra không phá hủy (NDT), nguồn phóng xạ Ir-192 có họat độ 20,5 Curie (Ci),có thể gây nguy hiểm cho môi trường và sức khỏe cộng đồng. Vì vậy việc nhanh chóng tìm kiếm và thu hồi thiết bị này rất cấp thiết.

Đến chiều 18.9, thiết bị chứa phóng xạ trên đã được tìm thấy. Nghi ngờ có kẻ trộm lấy thiết bị trên nên công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ hai đối tượng trên.

img
Hai đối tượng Ngô Quốc Vương và Đặng Xuân Lưu bị bắt tại cơ quan công an. Ảnh CA cung cấp

 

Tại cơ quan công an, hai đối tượng Vương và Lưu khai nhận, khoảng 0h ngày 12.9, Vương rủ Lưu đi trộm cắp tài sản. Sau đó, cả hai rảo xe máy quanh các con hẻm, khi đến số nhà 521/67/60A Nguyễn Đình Khởi, phường 4, quận Tân Bình thì phát hiện trên tầng 1 không có khóa cửa. Lúc này Vương canh gác cho Lưu trèo lên đột nhập vào nhà.

Lưu lấy được thiết bị chứa phóng xa trên rồi cùng Vương tẩu thoát. Nghĩ thiết bị vừa lấy trộm là máy bơm nước nên Lưu đã đem đến vựa ve chai gần nhà trọ bán. Nhưng chỉ có giá 200 ngàn đồng nên Lưu không bán, mang về để ở phòng trọ.

Đến ngày 15.9, Lưu chuyển phòng trọ sang hẻm 111 Vườn Lài, phường Phú Thọ, quận Tân Phú, TP.HCM có mang theo thiết bị trên. Đến ngày 18.9, Công an đã ập vào phòng trọ của Lưu thu giữ thiết bị chứa phóng xạ.

Sau khi các chuyên gia tiến hành kiểm tra, xác định thiết bị chứa phóng xạ không bị rò rỉ nên đã trao trả lại cho khổ chủ. Ngay sau đó, công an vào cuộc điều tra tìm thủ phạm đã trộm thiết bị trên. Đến ngày 20.9, hai tên trộm đã bị bắt. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem