Bắt hơn 100 tấn dược liệu "đội lốt" hoa quả khô

Diệu Bình Thứ hai, ngày 22/06/2020 18:55 PM (GMT+7)
5 container hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc khai là táo ta, củ cải, cà rốt… nhưng có chứa phần lớn là thảo dược vừa được lực lượng hải quan phát hiện tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).
Bình luận 0

Chiều 22/6, lãnh đạo Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng liên ngành gồm Chi cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Công an TP.Đà Nẵng để khám xét 5 container hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc khai là táo ta, củ cải, cà rốt… nhưng có chứa phần lớn là thảo dược.

Bắt hơn 100 tấn dược liệu "đội lót" hoa quả khô - Ảnh 1.

Khám xét 5 container hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc khai là táo ta, củ cải, cà rốt… nhưng có chứa phần lớn là thảo dược.

Trước đó, ngày 14/6, Công ty TNHH Thương mại XNK Ngọc Sơn (địa chỉ tại tỉnh Hải Dương) mở tờ khai nhập khẩu lô hàng tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Theo công ty, số hàng chứa trong 5 container gồm “táo ta, quả mơ, hạt điều, củ cải, cà rốt sấy khô chưa qua chế biến”, được vận chuyển bằng đường hàng hải từ cảng HangPu (Trung Quốc), cập cảng Tiên Sa từ ngày 14/6.

Tuy nhiên, chiều 22/6, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số hàng trên thực chất là nguyên liệu làm thuốc Bắc. Số dược liệu nhập lậu ước tính khoảng hơn 100 tấn.

Bắt hơn 100 tấn dược liệu "đội lót" hoa quả khô - Ảnh 2.

Số dược liệu nhập lậu ước tính khoảng 100 tấn.

“Số hàng nhập lậu đợt này tương đối lớn. Đơn vị đang tiến hành lấy mẫu vật để xác định tên hàng, công dụng, sẽ có báo cáo lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu để đề xuất phối hợp, làm rõ hành vi khai báo không trung thực của công ty trên”, lãnh đạo Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung cho biết.

Bắt hơn 100 tấn dược liệu "đội lót" hoa quả khô - Ảnh 3.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành lấy mẫu để xác định nguồn gốc nguyên liệu và lô hàng.

Theo tìm hiểu, dược liệu làm thuốc chữa bệnh là mặt hàng nhạy cảm. Luật quy định việc nhập khẩu, sản xuất kinh doanh dược liệu phải đăng ký với cơ quan chức năng. Tất cả các loại dược liệu nhập khẩu vào Việt Nam đều phải qua quá trình kiểm tra gắt gao, nếu đủ tiêu chuẩn mới được nhập. Ngoài ra, cửa khẩu nhập đối với mặt hàng này phải là cửa khẩu quốc tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem