Bắt khẩn cấp 38 quan chức, Brazil chấn động

Thứ tư, ngày 10/08/2011 15:14 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 9.8, cảnh sát Brazil đã nhận lệnh bắt khẩn cấp 38 quan chức cấp cao thuộc Bộ Du lịch nước này vì cáo buộc tham nhũng. Trong số những nhân vật bị còng tay có Thứ trưởng Frederico Silva da Costa.
Bình luận 0

Được biết, gần 200 cảnh sát đã được huy động để bắt giữ các nghi phạm tại ba thành phố: Brasilia, Sao Paulo và Macapa.

Tất cả 38 quan chức trên đều bị cáo buộc tham nhũng, liên quan tới đường dây lợi dụng công quỹ hòng trục lợi.

 img
Thứ trưởng Frederico Silva da Costa. Ảnh: Quataraonline

Các công tố viên cho biết, chính phủ đã rót khoản đầu tư 1,85 triệu USD cho Viện Isbrasi ở Sao Paulo, để tập trung cho công tác đào tạo, tập huấn về du lịch cho các nhân sự.

Tuy nhiên, thay vì phục vụ cho mục đich đào tạo, số tiền lớn trên đã bị “chia năm, xẻ bảy” và tuồn vào túi của các quan chức thuộc Bộ Du lịch, Viện Ibrasi và một số công ty.

Thứ trưởng Frederico Silva da Costa là nhân vật cấp cao thứ ba phải từ chức vì các cáo buộc tham nhũng, kể từ khi Tổng thống Dilma Rousseff nhậm chức hồi tháng 1.

Đây được coi là một cú giáng mạnh vào chính quyền non trẻ của nữ Tổng thống Brazil.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem