Hôm nay (20/3), tại chương trình phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), UBTVQH sẽ tiến hành phiên chất vấn về hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực toà án và kiểm sát.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đất đai là tài sản đặc biệt, có giá trị và ý nghĩa lớn trong phát triển kinh tế-xã hội và mọi mặt của đời sống xã hội. Đây cũng là một trong những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao và nghiêm trọng nhất.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cán bộ ngoại giao cần tỉnh táo trước sự tác động, lôi kéo của các thế lực thù địch; chủ động tích cực phòng ngừa không để “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vướng vào tham nhũng, tiêu cực.
Ngày 14/2, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ công tác thẩm định kết quả tự chấm điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cơ quan, đơn vị và dự kiến chấm điểm kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên năm 2022 của TP Hà Nội.
Báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho thấy, một số địa phương không giữ được kết quả khả quan, đạt điểm thấp hơn nhiều. Thậm chí, có một số địa phương chưa có dấu hiệu nỗ lực cải thiện kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng.
Chiều tối ngày 2/2, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin việc điều tra các vụ án Việt Á, “chuyến bay giải cứu”...
Cơ quan an ninh SBU và Cục An ninh Kinh tế Ukraine đã đột kích vào dinh thự của nhà tài phiệt Ihor Kolomoisky, một trong những ông trùm tài chính có ảnh hưởng nhất nước này. Vụ đột kích liên quan đến vụ án gian lận trị giá 1 tỷ USD tại công ty dầu mỏ Ukrtatnafta và Ukrnafta.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tránh tình trạng "ăn xổi ở thì", như cao tốc chỉ làm 2 làn đường, vừa làm xong đã phải làm lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; cao tốc ít nhất phải có 4 làn xe hoàn chỉnh với các nút giao, điểm dừng, làn dừng...