Bắt nghi phạm giết người sau 16 giờ gây án

Phương Lan/Công An Nhân Dân Thứ năm, ngày 08/07/2021 20:22 PM (GMT+7)
Trương Ngọc Tuấn bị cảnh sát hình sự vây bắt khi lẩn trốn cách hiện trường án mạng gần 400 km.
Bình luận 0

Công an Phú Yên vừa di lý Trương Ngọc Tuấn (biệt danh Tuấn "Niễng", 34 tuổi) từ Quãng Ngãi về tỉnh này để điều tra về hành vi giết người.

Rạng sáng 7/7, Huỳnh Thanh Huy (50 tuổi, ở phường 4, TP Tuy Hòa, Phú Yên) ngồi nhậu tại nhà cùng Đỗ Hoàng Tấn Quân (50 tuổi), Đỗ Đức Tiến (40 tuổi) và Trần Văn Phụng (39 tuổi, cùng ở TP Tuy Hòa).

Vài phút sau, Huy thấy Trương Ngọc Tuấn đi qua ngõ nên gọi vào.

Bắt nghi phạm giết người sau 16 giờ gây án - Ảnh 1.

Nghi phạm Trương Ngọc Tuấn (biệt danh Tuấn Niễng).

Trong lúc nhậu, Tuấn "Niễng" và Phụng xảy ra mâu thuẫn khi nhắc lại vụ đánh nhau từ lâu.

Bị Huy đuổi về, Tuấn xoay sang cãi nhau với chủ nhà. Anh ta bỏ đi khi Huy cầm rựa dọa đánh.

Một lúc sau, Tuấn đạp cửa rồi cầm đâm nhiều nhát vào vùng cổ, vai và lưng Huy.

Nghi phạm bỏ trốn còn nạn nhân tử vong sau khi được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã đến hiện trường điều tra. Công an TP Tuy Hòa và Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên huy động lực lượng khẩn trương truy xét Trương Ngọc Tuấn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm đang bỏ trốn ra Quảng Ngãi.

Chiều 7/7, Tuấn bị các trinh sát Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vây bắt khi lẩn trốn ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem