Bất ngờ bên trong ngôi mộ 3.200 năm tuổi có liên quan đến Ramses Đại đế

Thứ bảy, ngày 06/11/2021 09:30 AM (GMT+7)
Các nhà khảo cổ học Ai Cập đã phát hiện ra một ngôi mộ 3.200 năm tuổi có liên quan đến pharaoh nổi tiếng Ramses Đại đế.
Bình luận 0
Bất ngờ bên trong ngôi mộ 3.200 năm tuổi có liên quan đến Ramses Đại đế - Ảnh 1.

Một ngôi mộ liên quan đến Ramses Đại đế đã được tìm thấy. Ảnh: Getty

Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Cairo đã tìm thấy lăng mộ người giám sát ngân khố của Vua Ramses II. Được biết đến với cái tên Ptah-M-Wia, nơi an nghỉ cuối cùng của ông được phát hiện ở Saqqara. Nhà khảo cổ học Ola Al-Ajezi cho biết lăng mộ của Ptah-M-Wia là điển hình cho những ngôi mộ hoành tráng trong vùng, bao gồm một dinh thự được trang trí công phu và có rất nhiều sân trong.

Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy nhiều khối đá được chạm khắc cũng như các cột có hình Osiris, vị thần chết của người Ai Cập. Bà Al-Ajez cho biết: "Tất cả những khám phá này sẽ được đưa trở lại vị trí ban đầu bên trong lăng mộ". Cho đến nay vẫn chưa có hài cốt người nào được tìm thấy.

Các chữ khắc trong ngôi mộ cho thấy Ptah-M-Wia giữ một số chức vụ quan trọng dưới thời Ramses II, bao gồm cả quản lý ngân khố và giám sát trưởng về chăn nuôi và lễ vật tại đền thờ pharaoh ở Thebes. Các chuyên gia cũng tìm ra những bức tranh treo tường cho thấy cảnh dẫn gia súc và các động vật khác đi giết mổ.

Nhiều suy đoán rằng Ptah-M-Wia giám sát các khoản thanh toán bằng hàng hóa, vì thời đó tiền đúc chưa được phát minh.

Bất ngờ bên trong ngôi mộ 3.200 năm tuổi có liên quan đến Ramses Đại đế - Ảnh 2.

Ramses Đại đế là một trong những pharaoh nổi tiếng nhất. Ảnh: Getty

Pharaoh thứ ba trong Vương triều thứ 19 của Ai Cập, Ramses II, còn được gọi là Ramses Đại đế, được coi là pharaoh vĩ đại nhất, nổi tiếng nhất và quyền lực nhất của Vương quốc Mới. Thời gian đầu của triều đại, ông tập trung vào việc xây dựng các thành phố, đền thờ và tượng đài.

Ông đã thiết lập thành phố Pi-Ramesses ở Đồng bằng sông Nile làm thủ đô mới và sử dụng nó làm căn cứ chính cho các chiến dịch ở Syria. Bên cạnh đó, vị vua này cũng dẫn đầu một số cuộc chinh phạt Levant, khẳng định lại quyền kiểm soát của Ai Cập đối với Canaan.

Ông từng thực hiện các cuộc thám hiểm phía nam, vào Nubia, được ghi lại trong các bia ký tại Beit el-Wali và Gerf Hussein. Ramses Đại đế đã tổ chức 13 hoặc 14 lễ hội Sed trong thời kỳ trị vì của mình - nhiều hơn bất kỳ pharaoh nào khác.

Đến khi qua đời, ông được chôn cất trong một lăng mộ ở Thung lũng các vị vua, thi thể của ông sau đó được chuyển đến một kho lưu trữ hoàng gia, nơi nó được phát hiện vào năm 1881, và hiện được trưng bày trong Bảo tàng Ai Cập.

Lê Phương (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem