Bất ngờ đằng sau Honda Dream Lùn 128 triệu đồng có người tậu ngay

Theo Minh Trí Thứ bảy, ngày 01/05/2021 14:55 PM (GMT+7)
Chiếc Honda Dream Lùn bọc yên như còn zin và được chốt giá hơn 128 triệu đồng nhưng câu chuyện đằng sau đó mới thật bất ngờ.
Bình luận 0

Ở quốc đảo Indonesia, Honda Dream được gọi là Honda Astrea Grand. Mẫu xe Dream này khi về Việt Nam thì được người chơi xe gọi là Dream Lùn có thiết kế mềm mại hơn Dream Thái Lan.

img

Tian tự hào về chiếc Honda Astrea Grand 1991 phục chế của mình.

Gần đây ở Việt Nam có người được cho là đã bán thành công chiếc Dream Thái đầu máy 51 với giá 1,8 tỷ đồng gây choáng các cư dân mạng xã hội. Còn nhiều mẫu Dream Thái khác cũng được dân chơi Việt săn lùng với giá vài chục triệu đồng cho tới cả trăm triệu đồng.

img

Chơi xe Dream Zin hay qua phục chế từ nguyên bản dường như là điểm chung giữa dân sưu tầm xe máy ở Việt Nam cũng như ở một số nước thuộc Đông Nam Á như Indonesia. Tại xứ vạn đảo, những chiếc Dream Lùn cũ vẫn được rao bán rất nhiều với giá vài triệu cho tới hơn chục triệu đồng.

img

Tất nhiên trong số các mẫu Astrea Grand cũ được bán tại Indonesia cũng có nhiều chiếc thuộc hàng “độc” và được dân chơi xe ở đây định giá cao hoặc cũng chỉ vì người chơi xe thích nên sẵn sàng chi số tiền lớn. Chẳng hạn như chiếc Astrea Grand đời 1991 này của một dân chơi ở Indonesia được phục hồi lại nên nhìn như còn mới nguyên với yên ngồi bọc ni lông, yếm quây bóng bẩy và biển số trắng bóc.

img

Chiếc Dream Lùn của Tian được bán với giá hơn 128 triệu đồng.

Tian, chủ chiếc Astrea Grand đời 1991 trên, tiết lộ anh đã chi khoảng 30 triệu IDR (48,14 triệu đồng) để phục chế chiếc xe và một số chi phí khác. Nhưng sau đó chiếc xe của anh đã được một người bạn trả lên tới 80 triệu IDR (128,37 triệu đồng). Thông tin sau đó đã được nhiều người tò mò và bàn tán rất nhiều về chiếc xe. Một số người nghĩ đây là một chiếc Astrea Grand nguyên bản.

img

Tian cho biết người mua xe là bạn thân của anh. Mặc dù anh bán 75 triệu IDR (120,3 triệu đồng) nhưng người này đã hào phóng trả hẳn 80 triệu IDR (128,37 triệu đồng). Việc bọc yên xe và làm biển màu trắng cũng là để cho vui để làm cho chiếc xe như còn zin vừa mới từ đại lý tậu về.

img

Nhưng dù sao với giá bán như vậy cũng khiến nhiều người nể và cho rằng người mua xe này cũng khá chịu chơi và chịu chi.

img

img

img

Tian cho biết, bọc yên và làm biển trắng làm cho xe như Zin chỉ là để vui.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem