Bất ngờ khi cả… giáo viên và học sinh lớp 11 cũng dự thi đánh giá năng lực

Bạch Dương Thứ tư, ngày 07/04/2021 16:44 PM (GMT+7)
Có một bất ngờ khi trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay, một số học sinh đang học lớp 11 và cả… giáo viên THPT cũng tham gia dự thi.
Bình luận 0
TP.HCM: Bất ngờ khi cả… giáo viên và học sinh lớp 11 cũng dự thi đánh giá năng lực - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2021.

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM diễn ra ngày 28/3 vừa qua dành cho học sinh lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT dùng để làm căn cứ xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ năm 2021.

Bất ngờ, một số học sinh đang học lớp 11 và cả… giáo viên THPT cũng tham gia dự thi.

Theo chia sẻ của thí sinh đang học lớp 11 tại một trường THPT ở TP.HCM, em chỉ thử đăng ký để "thi cho biết". Thấy hệ thống vẫn chấp nhận nên em đi thi, trong trường có khá nhiều bạn lớp 11 cùng đăng ký dự thi như em.

Đặc biệt, có một số thí sinh đang là giáo viên tại các trường THPT cũng tham gia thi. Theo lý giải của các giáo viên này, nhà trường phân công họ đi thi để nắm được nội dung, cách thức ra đề để từ đó có định hướng ôn tập cho học sinh trong trường.

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết, theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, đối tượng dự thi đánh giá năng lực là những thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc có bằng tốt nghiệp THPT cũng được dự thi.

TS Nguyễn Quốc Chính cho biết, theo thống kê, kỳ thi vừa qua có nhiều thành phần đối tượng dự thi chứ không chỉ là học sinh lớp 12, trong đó có khoảng gần 100 em sinh năm 2004.

Theo TS Chính, ĐH Quốc gia TP.HCM không làm gắt về vấn đề này vì không muốn tạo áp lực cho thí sinh dự thi nhưng trường không khuyến khích những người không đúng đối tượng đi thi vì mục tiêu của kỳ thi là lấy kết quả làm căn cứ xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ. Nhà trường cũng đã nắm được thông tin về các thầy cô giáo tham dự kỳ thi này.

TS Chính nhận định, việc nhiều đối tượng thi không đúng mục đích khiến công tác tổ chức khó khăn hơn.

TS Chính cho hay, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ có giải pháp để sàng lọc đối tượng dự thi tốt hơn, tránh xảy ra việc thi hộ, thi kèm, làm ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi. Nếu các đối tượng khác muốn ôn thi hoặc làm quen kỳ thi có thể thử sức bằng các đề thi mẫu hàng năm ĐH Quốc gia TP.HCM đã công bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem