Bất ngờ lai lịch thực sự của tổ hợp phòng không S-400

Thứ năm, ngày 12/10/2017 09:30 AM (GMT+7)
Điều gì tạo nên sức hút của S-400 khi mà giờ đây quốc gia nào cũng muốn sở hữu tên lửa phòng không tiên tiến này. Vậy S-400 có nguồn gốc từ đâu?
Bình luận 0

img

Nối tiếp sự "nguy hiểm" của tổ tên lửa phòng không S-300 đầy danh tiếng dưới thời Liên Xô, Nga đã nỗ lực phát triển, nghiên cứu để cho ra đời thế hệ tổ hợp phòng không tiếp theo hiện đại vượt trội và có khả năng đánh chặn bất cứ vật thể bay nào trong tầm bắn, đó là tổ hợp tên lửa phòng không S-400. Nguồn ảnh: RT.

img

Từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Nga đã tập trung nghiên cứu để cho ra đời một thế hệ tên lửa phòng không đời mới được phát triển từ phiên bản S-300PM3. Quá trình thiết kế này được kéo dài tới đầu năm 1999. ngày 12.2.1999. Nguồn ảnh: Addi.

img

Ngày 12.2.1999, tổ hợp tên lửa phòng không S-400 bản mẫu đầu tiên chính thức được mang ra thử nghiệm tại trường bắn Kapustin Yar. Buổi bắn thử đầu tiên đã thành công ở một mức độ nào đó nhưng vẫn chưa đủ để làm vừa lòng các nhà thiết kế. Nguồn ảnh: Daily.

img

Cho tới tận những năm đầu thế kỷ 21, các tổ hợp tên lử S-400 bản mẫu vẫn liên tục được mang ra phóng thử với tần xuất ngày càng lớn và phải tới năm 2006, quá trình phóng thử nghiệm các tên lửa S-400 mới được coi là tạm thời hoàn thành. Nguồn ảnh: Sputnik.

img

Ngày 28.4.2007 đánh dấu một cột mốc cực kỳ quan trọng đối với các tổ hợp phòng không tên lửa S-400 khi lần đầu tiên, các tổ hợp tên lửa S-400 được trang bị vào biên chế chính thức của Quân đội Nga. Trước đó hàng năm trời, một tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 đã được thành lập và nhân lực đã được đào tạo sẵn, chỉ chờ tên lửa về là sẵn sàng chiến đấu. Nguồn ảnh: RT.

img

Cuối năm đó, vào ngày 27.9, cha đẻ của tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Alexander Lemansky đã qua đời chỉ ít ngày sau khi chứng kiến đứa con của mình được đưa vào sản xuất hàng loạt. Ông qua đời tại trường bắn Kapustin Yar bởi một cơn đau tim, nơi ông đã gắn bó cả cuộc đời để nghiên cứu và phóng thử tên lửa. Nguồn ảnh: RT.

img

Năm 2011, cũng chính tại trường bắn Kapustin Yar, cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tiên có sự tham gia của các hệ thống tên lửa S-400 đã thành công mỹ mãn, chứng tỏ được khả năng hoạt động vượt trội của S-400 so với các loại tên lửa phòng không thế hệ trước. Nguồn ảnh: India.

img

Nói một cách ngắn gọn, các hệ thống tên lửa S-400 chính là những tổ hợp S-300PMU2 được cải tiến với tầm bắn lớn hơn, khả năng bắn tên lửa đời mới và có thể phát hiện, theo dõi, tiêu diệt các mục tiêu bay ở độ cao thấp (dưới tầm radar) và cả các mục tiêu di chuyển với tốc độ cao. Nguồn ảnh: RT.

img

Các tổ hợp tên lửa S-400 có khả năng tương thích với 5 loại tên lửa khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần sử dụng S-400, Nga có thể thiết lập được nhiều tầng phòng thủ tên lửa khi trang bị cho các tổ hợp này nhiều loại tên lửa có tầm bắn khác nhau. Nguồn ảnh: RT.

img

Đặc biệt, kíp chiến đấu điều khiển tổ hợp S-400 có thể thông qua hệ thống điều khiển của S-400 để điều khiển nhiều loại tên lửa phòng không khác như Tor-M1 hay Pantsyr-S1, cung cấp hiệu quả phòng không tối đa trong điều kiện tác chiến thực tế. Nguồn ảnh: Tass.

img

Chính những đặc điểm thiết kế nổi bật kể trên mà giờ đây, S-400 đang là một trong những tổ hợp tên lửa đắt khách nhất thế giới khi nhiều nước đang xếp hàng dài và đàm phán mua S-400 từ Nga. Mặc dù Nga đã đạt được thỏa thuận bán S-400 cho nhiều nước trên thế giới nhưng hiện tại vẫn chưa có bất cứ một tổ hợp S-400 nào được Nga chuyển giao cho phía khách hàng. Nguồn ảnh: RT.

Tuấn Anh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem