Bất ngờ nguyên nhân khiến gần 300 tấn ngao chết trắng 

Hoàng Đương Thứ tư, ngày 02/10/2019 09:35 AM (GMT+7)
Theo thống kê trên địa bàn xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) có hơn 263 tấn ngao chết gây thiệt hại lớn cho người dân.
Bình luận 0

img

Số lượng ngao chết trắng tại bãi được người dân thu gom.

Ngày 2/10 Chi cục Thủy sản (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã xác định được nguyên nhân gây ra hiện tượng hàng trăm tấn ngao nuôi ở địa bàn xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà bị chết hàng loạt trắng bãi.

Theo nhận định, do trên địa bàn xảy ra mưa lũ lớn nên khi nước lũ đổ về khiến nước tại các bãi nuôi bị thay đổi độ mặn, nước ngọt hóa, việc môi trường nuôi thay đổi đột ngột dẫn tới ngao sốc nước ngọt và bị chết hàng loạt.

Cụ thể từ ngày 10 đến 16/9, trên địa bàn xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà diễn ra hiện tượng ngao bị chết hàng loạt ở hầu hết bãi nuôi, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Mai Phụ có 38 hộ dân với diện tích 79,85 ha bị chết, ước thiệt hại 263,5 tấn.

Trước tình trạng này, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các bãi nuôi ngao, người dân đang thu gom và tiêu hủy xác ngao chết, dừng các hoạt động thả nuôi vào thời điểm hiện tại...

Quảng Nam: Xác minh nguyên nhân cá chết trên sông Bàn Thạch

Liên quan đến vụ cá chết trên sông Bàn Thạch (TP Tam Kỳ, Quảng Nam), chiều 19-2, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem