Bất ngờ trụ sở "siêu" công ty vốn ngang ngửa Vingroup chỉ là ô đất nhỏ để rửa xe ô tô

Gia Minh Thứ năm, ngày 19/08/2021 15:46 PM (GMT+7)
Trụ sở của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu (143 đường Trích Sài, quận Tây Hồ, Hà Nội) có vốn hơn 5,5 tỷ USD, gần bằng vốn chủ sở hữu của Vingroup, chỉ là ô đất nhỏ để rửa xe ô tô.
Bình luận 0

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được thành lập ngày 9/11/2018, có trụ sở tại số 143 đường Trích Sài, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại địa chỉ 143 Trích Sài không có hoạt động của doanh nghiệp nào có tên là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu. Đây chỉ là một ô đất trống nhỏ, bên trong có 1 ngôi nhà cấp 4 để phục vụ hoạt động rửa xe ô tô.

Bất ngờ trụ sở "siêu" công ty vốn ngang ngửa Vingroup chỉ là ô đất nhỏ để rửa xe ô tô - Ảnh 1.

Hiện tại, địa chỉ 143 Trích Sài chỉ là nơi rửa xe, không hề có bất cứ hoạt động của công tay hay doanh nghiệp nào. (Ảnh: Gia Minh)

Một người dân sinh sống bên cạnh 143 Trích Sài cho biết, từ trước đến nay tại đây không có công ty nào hoạt động cả. Khi chưa giãn cách xã hội, thì ở số 143 là nơi rửa xe, trông giữ ô tô, bây giờ do dịch bệnh Covid nên bãi rửa xe ô tô này ngừng hoạt động.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Bưởi cho biết: "Đã nắm được thông tin báo chí phản ánh về việc tại doanh nghiệp gần 128 nghìn tỷ đồng đăng ký hoạt động tại số 143 Trích Sài. Tôi sẽ kiểm tra cụ thể và thông tin lại sau…".

Hiện tại, địa chỉ 143 Trích Sài chỉ là nơi rửa xe, không hề có bất cứ hoạt động của công tay hay doanh nghiệp nào. (Clip: Gia Minh)

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được thành lập ngày 9/11/2018. Công ty có trụ sở tại số 143 Trích Sài, phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Người đại diện pháp luật, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu là ông Bùi Văn Việt (sinh năm 1953). Ông Bùi Văn Việt có hộ khẩu thường trú tại Chương Mỹ, TP. Hà Nội và là một trong những cổ đông góp vốn sáng lập.

Vốn điều lệ của "siêu" công ty trong đăng ký kinh doanh năm 2018 "vỏn vẹn" 132 tỷ đồng, gồm 5 cổ đông sáng lập.

Trong đó, bà Phạm Thị Thành có số vốn góp cao nhất hơn 47,5 tỷ đồng (tương đương 36% vốn). Ông Bùi Văn Việt - Tổng Giám đốc công ty góp 18% vốn. 2 cá nhân khác cũng góp 18% vốn là ông Đào Xuân Hậu và ông Đỗ Công Đảng góp 18%. Cá nhân Trần Đức Thủ góp 10% vốn còn lại.

Bất ngờ trụ sở "siêu" công ty vốn ngang ngửa Vingroup chỉ là ô đất nhỏ để rửa xe ô tô - Ảnh 3.

Hình ảnh bên trong của địa chỉ 143 Trích Sài, nơi siêu công ty vố 128.000 tỷ đồng đăng ký (Ảnh: Gia Minh)

Đến tháng 6/2019, "siêu" công ty này đột ngột tăng vốn lên 127.902,5 tỷ đồng (khoảng 5,5 tỷ USD), tức là tăng tới 969 lần so với số vốn đăng ký lần đầu.

Trong đó, vốn của các cá nhân trong nước chiếm tỷ lệ 60%, với 76.741,5 tỷ đồng và 40% cổ phần, tương ứng 51.161 tỷ đồng là vốn nước ngoài được góp bởi ông David Aristotle Phan (Mỹ).

Cùng với tăng vốn "khủng", ngành nghề chính trong đăng ký cũng được điều chỉnh. Theo đó, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà không để ở, cụ thể là dịch vụ xây dựng nhà xưởng, bệnh viện, trường học, nhà làm việc, khách sạn, cửa hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại, bãi đỗ xe.

"Siêu" công ty vốn 128.000 tỷ này còn đăng ký các ngành nghề khác như lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí; đúc sắt, thép; xây dựng công trình cấp, thoát nước; chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hệ thống điện; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại…

Thời điểm mới thành lập, "siêu" công ty này đăng ký hoạt động chính là bán lẻ hàng vàng, bạc, đá quý và đá bán quý; Bán lẻ đồ trang sức bằng vàng, đá quý và đá bán quý; Bán lẻ nước rửa trang sức.

Tính đến cuối năm 2020, vốn điều lệ của "siêu" công ty vốn 128.000 tỷ này (tương đương 5,5 tỷ USD) gần ngang ngửa với vốn chủ sở hữu của Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng (khoảng gần 5,9 tỷ USD), nhưng gấp tới 3,7 lần vốn góp chủ sở hữu của Vingroup.

So với giá trị tài sản ròng của các tỷ phú USD trong bảng xếp hạng của Forbes tính đến thời điểm hiện tại, vốn góp của Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu tương đương với tài sản của tỷ phú Trần Đình Long và Nguyễn Thị Phương Thảo cộng lại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem