Bắt ông lão đánh bom trường học để trả thù

Thứ bảy, ngày 09/06/2012 09:07 AM (GMT+7)
Dân Việt - Cảnh sát Italia vừa tiến hành bắt giữ nghi phạm 68 tuổi vì tình nghi gây ra vụ đánh bom trường học hồi tháng trước, khiến một nữ sinh thiệt mạng.
Bình luận 0

Giới truyền thông Italia đưa tin, sau vài giờ thẩm vấn ở thành phố Lecce, nghi phạm đã thú nhận việc tự tay chế tạo và đặt trái bom bên ngoài trường hướng nghiệp Francesca Laura Morvillo Falcone.

img
Bên ngoài trường học bị đánh bom

Lãnh đạo Lực lượng cảnh sát điều tra Italia Antonio Manganelli cho rằng, đây là “một bước đột phá quan trọng” trong quá trình điều tra vụ đánh bom trường học hôm 19.5, khiến một nữ sinh 16 tuổi thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Được biết, vụ bắt giữ diễn ra tại một trạm xăng ở thành phố Lecce, miền nam Italia, gần Brindisi – nơi xảy ra vụ tấn công.

Các nguồn tin cho biết, động cơ gây án của thủ phạm là vì trả thù cá nhân và khẳng định, đây không phải là hành động khủng bố.

Trước đó, các nhà điều tra nhận định, vụ đánh bom ngày 19.5 là do một nhóm mafia địa phương tiến hành.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem