Bắt "ông trùm" ma túy là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Đức Sơn Thứ bảy, ngày 22/08/2020 17:55 PM (GMT+7)
Vào thời điểm năm 2012, trong một lần giải quyết mâu thuẫn vay nợ cùng bạn, Tuấn và đồng bọn đã nổ súng bắn về phía xe chuyên dụng của lực lượng công an.
Bình luận 0

img

Phạm Anh Tuấn tại trụ sở công an.

Ngày 22/8, thông tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng triệt phá ổ nhóm buôn bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, luôn mang theo súng bên người.

Theo đó, qua công tác trinh sát, phòng PC04 phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ tỉnh ngoài về Hà Nội.

Vào cuộc điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây này là Trần Văn Như (tên gọi khác là Trần Văn Dũng, SN 1969, hộ khẩu tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nhóm đối tượng này có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan công an như thường xuyên đổi số điện thoại, địa điểm giao dịch, luôn mang theo "hàng nóng" trong người, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Quá trình điều tra, phòng PC04 xác định kẻ cung cấp ma túy số lượng lớn cho Dũng là Phạm Anh Tuấn (SN 1975, hộ khẩu tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), hiện đang ở một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Đối tượng vận chuyển ma túy cho Tuấn cũng được làm rõ là Dương Thanh Tùng (SN 1982, trú ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tối 20/8, lực lượng chức năng đã đột kích nơi ở của Tuấn. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 9 bánh heroin, 7.000 viên ma túy tổng hợp có khối lượng khoảng 2,5kg, 1 súng ngắn, 7 viên đạn, 1 ô tô, 1 xe máy, 27 điện thoại di động đời cũ (dùng để liên lạc, chỉ đạo giao dịch ma túy), 130 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu khác.

img

Súng quân dụng được các đối tượng luôn mang theo, sẵn sàng chống trả lực lượng công an.

Đáng chú ý, Phạm Anh Tuấn đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 83 ngày 18/5/2012, về nhiều tội danh gồm Giết người; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Chống người thi hành công vụ; Không tố giác tội phạm.

Cụ thể, năm 2012, anh A. vay Lê Quang Minh (trú tại phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng) một khoản tiền nhưng lâu không trả. Vì anh A. quen biết với Dũng nên nhờ Dũng đứng ra dàn xếp việc vay nợ. Dũng lập tức liên lạc với anh Minh cảnh cáo "không được đòi tiền anh A."

Bị Dũng cảnh cáo, anh Minh đã nhờ V. (là anh "xã hội" của Dũng) đi cùng đến nói chuyện. Khi anh Minh và anh V. đến quán nước ở phố Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng nơi nhóm Dũng đang ngồi thì bị Dũng chửi nên cả hai đã bỏ về.

Sáng 9/5/2012, biết anh V. ngồi uống nước ở phố Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm, Dũng điều khiển ô tô chở Phạm Anh Tuấn cùng một đối tượng khác tên là Quý tới. Vừa đến nơi, thấy anh V. đang ngồi trong quán, Dũng đã lớn tiếng chửi bới rồi rút khẩu súng quân dụng đập vào đầu anh "xã hội". Anh V. tránh được xông đến tấn công thì Dũng đã nổ súng bắn trượt. Lập tức, Dũng gọi Tuấn và Quý để cùng nhau cầm súng lao tới dí vào người V.

Lúc này, tổ công tác Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm tuần tra đi tới nên đã dùng loa kêu gọi các đối tượng bỏ vũ khí. Bất chấp sự kêu gọi, Tuấn và Quý nổ súng bắn về phía xe chuyên dụng của lực lượng chức năng làm vỡ cửa kính, thủng cửa trái rồi bỏ trốn.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem