Bầu Đệ lại "bật", VFF làm gì được Thanh Hóa?

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 15/08/2019 15:40 PM (GMT+7)
Sau khi HLV Vũ Quang Bảo từ chức, Thanh Hóa đã đưa HLV Mai Xuân Hợp lên thế chỗ dẫn dắt đội bóng xứ Thanh kể từ vòng 21 V.League 2019. Khúc mắc nằm ở chỗ cựu tuyển thủ Việt Nam Mai Xuân Hợp chưa có bằng A để đủ điều kiện cầm quân ở giải đấu cao nhất Việt Nam.
Bình luận 0

Thông tin HLV Mai Xuân Hợp chưa có bằng A và không đủ điều kiện làm việc ở V.League 2019 đã xuất hiện trong giới truyền thông vài ngày nay, sau khi Thanh Hóa chia tay HLV Vũ Quang Bảo.

Trong ngày hôm nay, Dân Việt đã liên lạc với bà Nguyễn Thanh Tú - Phó Trưởng phòng Pháp lý và tư cách cầu thủ VFF để tìm hiểu về vấn đề nói trên nhưng bà Tú không bắt máy.

img

HLV Mai Xuân Hợp sau khi vô địch quốc gia cùng U17 Thanh Hóa đã được đăng ký chức danh HLV đội 1 xứ Thanh chinh chiến V.League 2019 thế chỗ HLV Vũ Quang Bảo. Ảnh: I.T

Theo thông tin từ Ban tổ chức giải, họ vẫn đang chờ phía Thanh Hóa hoàn tất thủ tục để có tên HLV trưởng vòng 21 khi Thanh Hóa tiếp Hải Phòng trong trận đấu có ý nghĩa "chung kết ngược".

Vậy mà trao đổi với Dân Việt chiều nay, ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa đã khẳng định: "Phía Ban tổ chức giải đã đồng ý cho chúng tôi đăng ký HLV Mai Xuân Hợp vào vị trí HLV trưởng (?!).

Trước đây, đã có trường hợp là HLV Hoàng Thanh Tùng cũng như vậy. Thực tế, Mai Xuân Hợp đã học xong giai đoạn 1 HLV bằng A rồi. Sau mùa giải này, em sẽ học nốt để được cấp bằng.

Mùa giải cũng còn 6 vòng đấu nữa thôi mà!".

img

Bầu Đệ cho biết Ban tổ chức giải đã đồng ý cho Thanh Hóa đăng ký cựu tuyển thủ Mai Xuân Hợp vào chức danh HLV trưởng Thanh Hóa. Ảnh: I.T

Thực tế, câu chuyện bằng cấp, người được đăng ký chức danh HLV trưởng trong làng Bóng đá Việt Nam lâu nay đã gây ra những luồng ý kiến tranh cãi.

Mới đấy nhất, DNH.Nam Định đăng ký HLV Nguyễn Văn Dũng vào chức danh HLV trưởng thay em trai Nguyễn Văn Sỹ và đội bóng đã chơi tốt lên nhiều.

HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng cho hay việc đăng ký chức danh chỉ với mục đích "thay đổi", làm tốt nhất cho đội bóng chứ bản thân anh vẫn tham gia công tác huấn luyện, "bài binh bố trận" như bình thường.

Trở lại quá khứ xa hơn nữa, HLV Lê Thụy Hải đã khẳng định được đẳng cấp và nhiều lần được truyền thống tiến cử vào vị trí "thuyền trưởng" ĐTQG nhưng cũng "mắc" bởi bằng cấp".

HLV Lê Thụy Hải từng đứng phía sau đồng đội và người bạn của mình là HLV Mai Đức Chung trong việc giúp U22 Việt Nam giành Cúp Mederka 2008.

Thời điểm cách đây 11 năm, sau thành công của U22 Việt Nam, đã có so sánh giữa U22 và ĐTQG chuẩn bị đá AFF Cup dưới thời HLV Calisto.

Chính động lực đó từ lứa trẻ đã giúp những Công Vinh, Việt Thắng, Tấn Tài, Như Thành, Dương Hồng Sơn... nỗ lực vô địch ĐNÁ cho đỡ "xấu hổ" với "đàn em"!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem