Bầu Đức “cao tay” vụ Công Phượng, Tuấn Anh trở lại Nhật

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 23/12/2016 13:30 PM (GMT+7)
Đồng ý để Công Phượng, Tuấn Anh trở lại Nhật Bản thi đấu, nhưng mọi chuyện sẽ chỉ diễn ra vào tháng 8 tới. Còn từ đầu năm và giữa năm, Công Phượng - Tuấn Anh sẽ thi đấu tại V.League cho HAGL, đồng thời cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 2017.
Bình luận 0

Những ngày qua, tương lai của những ngôi sao sáng giá nhất trong màu áo HAGL trở nên rất đáng chú ý. Đầu tiên là Đức Lương sang CLB thuộc Hạng Nhất Hàn Quốc - CLB Ansan Mugunghwa thử việc. Tiếp đến là thông tin Xuân Trường có thể rời Incheon United để chuyển sang khoác áo Gangwon FC – tân binh của K.League. Rồi tương lai của Công Phượng – Tuấn Anh chưa có câu trả lời chính thức khi các đội bóng Nhật Bản muốn mượn tiếp...

img

Tuấn Anh và Công Phượng sẽ trở lại Nhật Bản thi đấu vào tháng 8.2017. Ảnh: IT.

Những ngày qua, khi U21 HAGL có mặt tại TP HCM để tham dự giải U21 Quốc tế 2016, bầu Đức liền sắp xếp công việc để xuống cổ vũ cho các “gà nòi”, đồng thời chốt hạ tương lai của bộ tứ ngôi sao kể trên. Vào trưa qua (22.12), nhà tài phiệt phố Núi đã giải quyết xong vấn đề của cả 4, đồng thời thông báo rộng rãi tới báo chí lẫn người hâm mộ.

Đầu tiên là trường hợp của Đức Lương. Hậu vệ sinh năm 1994 này sẽ chuyển sang khoác áo CLB Ansan Mugunghwa theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 năm. Tiếp đến, Xuân Trường chuyển từ Incheon United sang Gangwon FC theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Vì Xuân Trường còn hợp đồng với Incheon United nên đội bóng này tự thỏa thuận với Gangwon FC, còn HAGL chỉ yêu cầu đối tác cam kết cho cầu thủ của mình ra sân 35% số trận.

Trong khi đó, Công Phượng và Tuấn Anh cũng sẽ tiếp tục thi đấu tại Nhật Bản, nhưng mọi việc sẽ chỉ diễn ra vào tháng 8 tới. Còn từ đầu năm và giữa năm, Công Phượng - Tuấn Anh sẽ thi đấu tại V.League cho HAGL, đồng thời cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 2017. Đây là điều kiện mà bầu Đức đưa ra để đồng ý cho Mito Hollyhock và Yokohama mượn tiếp cầu thủ của mình.

img

Bầu Đức muốn Công Phượng có cơ hội ra sân nhiều hơn trước khi cùng U23 Việt Nam dự SEA Games 2017. Ảnh: IT.

“Trong tuần qua, chủ tịch CLB Mito Hollyhock đã đến Việt Nam để làm việc với tôi và đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng mới với Công Phượng. Đại diện CLB của Nhật Bản giải thích với tôi lý do vì sao Công Phượng ít được thi đấu mùa bóng vừa rồi như thế này: đầu năm 2016, Công Phượng đến với Mito Hollyhock với tình trạng chấn thương nặng ở vai, phải mất 4 tháng tạm dưỡng thương. Sau đó, anh phải mất hơn 2 tháng nữa để tập và hòa nhập cùng đồng đội.

Chính vì thời gian dưỡng thương và tập luyện làm quen khá dài nên HLV trưởng không dám mạo hiểm với anh. Đó là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới việc Công Phượng thường xuyên ngồi ghế dự bị. Dù vậy, ban huấn luyện vẫn đánh giá cao nỗ lực cũng như năng lực chuyên môn của Công Phượng, từ đó mong rằng Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục cho Công Phượng triển hạn hợp đồng mới với CLB Mito Hollyhock.

Trước đề nghị chính đáng, hợp tình hợp lý của Mito Hollyhock, tôi đồng ý với điều kiện - Công Phượng sẽ chơi V.League 2017, đồng thời chỉ chuyển sang chơi cho Mito Hollyhock ngay sau lúc SEA Games kết thúc vào tháng 8.2017. Phía đối tác đã chấp thuận với yêu cầu mà HLV đặt ra… Trường hợp của Tuấn Anh với Yokohama FC cũng tương tự như vậy”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem