Bầu Đức đòi sa thải HLV Miura vì... “cay cú” VFF?

Đông Hưng Thứ hai, ngày 14/09/2015 18:03 PM (GMT+7)
Trong bài phát biểu tố cáo HLV Miura đã biến các tuyển thủ Việt Nam thành những cầu thủ vô cảm, HLV Miura vô tình để lý do vì sao ông nhất quyết đối đầu nhà cầm quân người Nhật. Có vẻ chính việc VFF nuốt lời là nguyên nhân khiến ông “cay mũi”.
Bình luận 0

Bầu Đức quyết đối đầu HLV Miura

Hôm 8.9 vừa qua, trong chuyến làm khách tới Đài Loan (Trung Quốc) dự trận lượt đi vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đã có chiến thắng rất nhọc nhằn 2-1. Sau trận đấu, hàng loạt những chỉ trích đã được gửi tới HLV Miura. Đa số đều cho rằng, sau hơn 1 năm huấn luyện, nhà cầm quân người Nhật chẳng giúp đội tiến bộ chút nào, thậm chí còn thụt lùi về chuyên môn. Họ đòi VFF phải sa thải HLV Miura hoặc nhà cầm quân này phải từ chức.

img

Bầu Đức từng đánh giá rất cao HLV Miura. Ảnh: VietNamnet.

Một trong những người lớn tiếng nhất chỉ trích HLV Miura chính là bầu Đức – Phó chủ tịch phụ trách tài chính của LĐBĐ Việt Nam (VFF) và cũng đồng thời là ông chủ của CLB HAGL. Nhà tài phiệt phố Núi tuyên bố: “Còn ông Miura thì bóng đá Việt Nam sẽ không thể phát triển”, đồng thời chỉ ra hàng loạt những hạn chế lẫn sai lầm của nhà cầm quân người Nhật trong quá trình dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, từ U23 cho tới ĐTQG.

“Xấu hổ thật sự. Một nền bóng đá tự hào là chuyên nghiệp hơn chục năm qua mà phải hết sức chật vật mới thắng được một nền bóng đá tài tử. Với tôi, đây là một trong những trận đấu kém nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Sự yếu kém bắt nguồn từ cách xây dựng lối chơi của ông Miura. Hơn 15 tháng đến làm việc ở Việt Nam, ông ấy chẳng để lại chút ấn tượng gì về chuyên môn. Không thể chấp nhận được cách chơi bóng dài, chuyền dài rồi chạy hùng hục trên khắp sân mà ông Miura đang áp dụng cho đội tuyển. Cầu thủ Việt Nam nhỏ người, nhẹ ký, sức mạnh không có thì chơi kiểu đó chẳng khác gì trói chân họ”, bầu Đức chia sẻ với tờ TT&VH.

Ngoài ra, bầu Đức còn khẳng định, dưới thời HLV Miura, các cầu thủ Việt Nam đã mất đi tinh thần fair-play: “Thêm một điều khiến tôi nản lòng là hình ảnh fair-play của bóng đá Việt Nam đang mất dần dưới thời ông Miura. Một quy ước của người chơi bóng đá là phải đá bóng ra biên ngay khi thấy đồng nghiệp mình nằm sân. Trận gặp Đông Timor rồi Myanmar hồi SEA Games 2015 và mới đây là trận gặp Đài Loan, cầu thủ chúng ta không làm như vậy”. 

“Sự ngỡ ngàng của tôi khi được nhiều trợ lý của ông Miura và các học trò của ông ấy kể lại rằng: HLV trưởng không cho cầu thủ đá bóng ra biên mà phải lợi dụng tình thế để tổ chức tấn công! Ai có thể chấp nhận triết lý kỳ quặc như thế? Các nhà chuyên môn của VFF thấy rõ, vậy mà không ai mạnh miệng chỉ ra và buộc ông Miura phải từ bỏ sự chỉ đạo kỳ quặc ấy”, bầu Đức bực tức.

Nhà tài phiệt phố Núi cho biết thêm rằng, ông sẽ mang đề nghị sa thải HLV Miura đặt lên bàn cuộc họp Thường trực VFF tới đây. Rõ ràng, mối quan hệ giữa bầu Đức và HLV Miura đã không thể cứu vãn, nó khác xa những lời nồng ấm mà họ dành cho nhau hồi tháng 10 năm ngoái. Thời điểm ấy, khi chứng kiến HLV Miura mang tới nhiều điểm tích cực cho ĐT Việt Nam, trong đó có vị trí thứ 3 ở AFF Cup 2014, bầu Đức đã tuyên bố có thể mời chiến lược gia 53 tuổi về dẫn dắt HAGL một khi ông hết hợp đồng với VFF.

Vấn đề bắt nguồn từ VFF

Vậy điều gì đã khiến bầu Đức thay đổi thay độ với HLV Miura. Mọi chuyện bắt đầu khi VFF tập trung đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á. Tại cuộc họp thường trực của VFF, bầu Đức lần đầu tiên bày tỏ ý kiến VFF phải can thiệp vào vấn đề nhân sự. Lúc ấy, thậm chí còn có thông tin bầu Đức muốn ông Miura chỉ tập trung vào ĐTQG, còn ông Graechen sẽ dẫn dắt ĐT U23 Việt Nam với kế hoạch đôn nguyên lứa Công Phượng lên để thi đấu cọ xát nhằm hướng tới mục tiêu giành HCV ở SEA Games 29.

img

VFF ủng hộ HLV Miura và quên lời hứa cách đây 1 năm.

Cũng cần nói thêm rằng, hai tháng trước khi đặt bút ký hợp đồng với HLV Miura, VFF mà tiêu biểu là Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã hứa hẹn sẽ tập trung đầu tư cho lứa cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG chơi ở SEA Games 28. Quá vui sướng với chiến lược bồi dưỡng và nâng cấp lứa cầu thủ trẻ của mình ở trên tuyển, bầu Đức còn hào hứng đánh cược nếu năm 2017 mà đội U23 Việt Nam không đoạt chức vô địch thì cứ gọi ông là Đức “nổ”.

Thế nhưng rồi mọi chuyện lại chẳng như bầu Đức mong muốn. Ban đầu, HLV Miura còn có chút kiêng nể khi gọi 11 cầu thủ HAGL nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Nhưng rồi những chấn thương hoặc không đáp ứng được yêu cầu khiến con số bị loại lên tới hơn một nửa. Đến ngay cả Tuấn Anh, cầu thủ được bầu Đức "cưng" nhất cũng không được thi đấu, chỉ có mỗi Công Phượng là cầu thủ duy nhất được HLV Miura trọng dụng.

Tới SEA Games 28 cũng vậy, quân số của HAGL ở U23 Việt Nam giảm xuống chỉ còn 3 người gồm thủ môn Văn Tiến và bộ đôi tiền đạo Văn Toàn – Công Phượng. Ở cấp độ ĐT Việt Nam thì càng bị ngó lơ. Ở đợt tập trung cho trận giao hữu với Man City, HLV Miura chỉ miễn cưỡng gọi Công Phượng và cho tiền đạo này ra sân khoảng 5 phút cuối trận.

Giờ đây, đa số các quan chức ở VFF trong đó có cả Chủ tịch Lê Hùng Dũng đều một lòng một dạ ủng hộ HLV Miura mà quên đi lời hứa ngày nào. Chính vì bị những người gần gũi với mình “nuốt lời” và không thực hiện đúng với nghị quyết đã ban hành, đặc biệt sau khi xem trận tuyển Việt Nam thắng nhọc Đài Loan, bầu Đức như tức nước vỡ bờ. Nhà tài phiệt phố Núi thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố, nếu VFF sa thải HLV Miura, ông sẽ dùng tiền túi của mình để “bao hết” đội tuyển cho tới khi nào giành chức vô địch Đông Nam Á mới thôi...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem