Bầu Đức gật đầu, HAGL chia tay một lúc 15 cầu thủ

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 30/11/2021 16:10 PM (GMT+7)
15 cầu thủ khóa 4 học viện HAGL chính thức chia tay đội bóng phố Núi để đầu quân cho Nutifood JMG của bầu Hải để tiếp tục phát triển.
Bình luận 0

Học viện HAGL đã chính thức chuyển giao 15 cầu thủ thuộc khóa 4 cho Học viện Nutifood. Nhóm cầu thủ giàu tiềm năng sẽ góp mặt trong đội hình của ông bầu Trần Thanh Hải để tham chiến tại giải vô địch U21 quốc gia đầu tháng 12 tới.

Bầu Đức gật đầu, HAGL chia tay một lúc 15 cầu thủ - Ảnh 1.

HAGL chia tay lứa cầu thủ xuất sắc bậc nhất.

Việc HAGL chia tay lứa cầu thủ xuất sắc bậc nhất mang đến nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ bởi lẽ đây được xem là lứa trẻ xuất sắc nhất của đội bóng phố Núi. Cụ thể, 15 tài năng trẻ sẽ rời HAGL gồm: Nguyễn Thanh Khôi (2001), Hoàng Vĩnh Nguyên (2002), Phan Nhật Thanh Long (2002), Trần Đình Hùng (2003), Trần Gia Huy (2003), Nguyễn Thái Quốc Cường (2004), Nguyễn Duy Tâm (2002), Võ Hữu Việt Hoàng (2002), Huỳnh Tuấn Vũ (2002), Nguyễn Quốc Việt (2003), Lâm Gia Đức (2003), Phan Hồ Khải (2003), Nguyễn Nhật Minh (2003), Bùi Quốc Bảo (2003) và Hồ Thanh Hóa (2003). Sự tiếp nhận này đến từ việc HAGL ngừng hợp tác với JMG vào giữa năm 2021.

Trong khi đó Nutifood hiện đang là đơn vị duy nhất tại Việt Nam hợp tác với JMG. Nutifood muốn các cầu thủ khóa 4 của HAGL tiếp tục được đào tạo trọn vẹn theo giáo án của học viện JMG toàn cầu.

Với việc được bổ sung lứa cầu thủ đầy tài năng từ khóa 4 Học viện HAGL, U21 Nutifood được đánh giá rất cao tại giải U21 Quốc gia. Tại giải đấu này, U21 Nutifood cùng bảng với ĐKVĐ U21 Viettel, U21 Bình Dương, U21 Bến Tre, U21 Quảng Nam và U21 SLNA.

Bầu Đức gật đầu, HAGL chia tay một lúc 15 cầu thủ - Ảnh 2.

Màn chia tay mang đến nhiều sự tiếc nuối cho người hâm mộ HAGL.

Trong số 15 cầu thủ vừa kể trên Trần Gia Huy và Nguyễn Thái Quốc Cường là những cái tên nổi bật nhất. Trần Gia Huy từng được xem là thần đồng của HAGL nhưng bị chẩn đoán bị suy dinh dưỡng, thấp còi và thiếu hóc môn tăng trưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia , Gia Huy đã đạt được sự phát triển thần kỳ với chiều cao 1,72 m và tiếp tục theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Trong khi đó Nguyễn Thái Quốc Cường từng tạo được nhiều dấu ấn ở các giải trẻ. Bên cạnh đó, Trần Gia Huy cũng từng khiến người hâm mộ phát cuồng khi có khả năng đi bóng điêu luyện và được ví như Messi "nhí".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem