Bầu Đức - Kiatisak - HAGL và câu chuyện thành bại tại… "cổ kiếm"!

Chính Minh Thứ tư, ngày 06/01/2021 12:40 PM (GMT+7)
Đi qua bao thăng trầm, bầu Đức và Kiatisak lại tái ngộ trên hành trình khẳng định vị thế của HAGL ở V.League.
Bình luận 0

Khi bầu Đức dùng "cổ kiếm Sắc"

Cách đây hơn 18 năm, khi HAGL còn là cái tên xa lạ trên bản đồ bóng đá Việt Nam, bầu Đức đã bỏ rất nhiều tâm huyết để có được chữ ký của "Zico Thái" Kiatisak.

Như chính tâm sự của Kiatsak với báo chí Thái Lan, thời điểm năm 2002, anh không biết HAGL là đội bóng nào.

Bầu Đức – Kiatisak - HAGL và câu chuyện thành bại tại… "cổ kiếm"! - Ảnh 1.

Hình ảnh đầu tiên của bầu Đức và Kiatisak thời điểm năm 2002.

Sự ưu tiên của Kiatisak dành cho các đội bóng Singapore, Malaysia, thay vì Việt Nam. Rất nhiều thư, fax từ Việt Nam gửi đến với thông điệp "HAGL muốn có sự phục vụ của Kiatisak" đều bị anh bỏ qua.

Cho đến một ngày, đích thân bầu Đức tìm tới tận nơi gặp anh với đầy đủ "cây gậy và củ cà rốt".

Khi biết rõ về một doanh nhân thành đạt, thời gian quý như vàng mà vẫn bỏ cả tháng trời ở Thái Lan "săn Sắc", Kiatisak đã động lòng.

Nhận lời bầu Đức đến Việt Nam, Kiatisak là linh hồn của đội bóng, mở ra thời kỳ hoàng kim của đội bóng phố Núi. Họ "làm mưa làm gió", vô địch V.League 2003, 2004 và khẳng định mình như một "dream team".

Sau này bầu Đức khẳng định công việc kinh doanh của Tập đoàn HAGL thuận lợi, phát triển rất nhiều nhờ bóng đá. Không chỉ CĐV phố Núi mà CĐV Việt Nam nói chung rất yêu mến "Sắc" với lối chơi hào hoa, tinh tế và hiệu quả.

Thời gian qua đi, sau thế hệ "dream team" ngày ấy với sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ ba ngôi sao tuyển thủ Thái Lan Kiatisak-Tawan-Dusit với những nhân tố sáng giá của bóng đá Việt Nam; thời điểm 2006, bầu Đức dùng "Sắc" trong vai trò vừa là cầu thủ, vừa là HLV HAGL (xếp thứ 4 V.League 2006), đồng thời tranh thủ luôn kinh nghiệm của "Sắc" ở Thái Lan để dần hình thành ý tưởng thành lập Học viện HAGL năm 2007 với lứa đầu tiên gồm Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Đông Triều, Văn Thanh, Hồng Duy…

Bầu Đức – Kiatisak - HAGL và câu chuyện thành bại tại… "cổ kiếm"! - Ảnh 3.

Bầu Đức trở lại đường đua V.League 2021 với "cổ kiếm" Kiatisak.

Ngay từ thời điểm cách đây hơn 13 năm, bầu Đức đã ấp ủ một ngày vô địch V.League bằng chính "cây nhà lá vườn", những "hạt ngọc thô" do mình phát hiện, mài giũa.

Và V.League 2021, khi bầu Đức nhấc điện thoại lên gọi Kiatisak, phải chăng đã là lúc ông đã quyết định tạo nên một "cú sốc" mới?

Bầu Đức "nổi máu", V.League càng vui!

Chi tiết đáng chú ý nhất là ngay sau khi "nhận ấn kiếm", HLV Kiatisak đã tuyên bố tham vọng cùng HAGL vô địch V.League.

Kiatisak từng là thần tượng một thời của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Ảnh: Fanpage HAGL

Kiatisak là thần tượng một thời của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... Ảnh: Fanpage HAGL

Về phát ngôn này của Kiatisak, bình luận viên Vũ Quang Huy nhìn nhận: "Tôi nghĩ Kiatisak có lý khi thể hiện quyết tâm như vậy chứ không phải nói cho vui.

Đừng quên là các cầu thủ HAGL đều là những trụ cột ở các cấp độ đội U23, ĐT Việt Nam gặt hái nhiều thành tích dưới thời HLV Park Hang-seo khoảng 3 năm qua.

Với Kiatisak, có thể coi bầu Đức đã dùng "1 mũi tên bắn trúng nhiều đích". Đầu tiên và trước hết là góc độ chuyên môn, sự xuất hiện của Kiatisak trên băng ghế huấn luyện sẽ là động lực cho lứa cầu thủ tài năng hiện nay.

Thêm nữa, sức hút của Kiatisak với các CĐV, truyền thông Việt Nam vẫn còn rất lớn. Và điều quan trọng là ẩn sau phát ngôn của Kiatisak cho thấy bầu Đức đã "máu chơi" trở lại, khát thắng chứ không còn "đá cho vui" như những mùa giải vừa qua. Đây là một tín hiệu vui với bóng đá Việt Nam".

Bầu Đức – Kiatisak - HAGL và câu chuyện thành bại tại… "cổ kiếm"! - Ảnh 5.

"Hạt ngọc" Công Phượng của bầu Đức sẽ tỏa sáng ở V.League 2021 dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak?

Phân tích về lực lượng của HAGL, bình luận viên Quang Huy cho rằng đội bóng phố Núi có điểm tựa là nội binh:

"Chất lượng ngoại binh V.League hiện nay không cao, thậm chí có thể coi là kém. Các đội bóng cũng không có điều kiện tìm kiếm những nhân tố ngoại chất lượng hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ở phạm vi toàn cầu.

Nói cách khác, một đội bóng muốn vô địch V.League theo tôi phải có lực lượng nội binh tốt. Ở góc độ này, HAGL đáp ứng được. Chúng ta hãy chờ những vòng đấu đầu tiên để thấy rõ hơn diện mạo HAGL dưới thời HLV Kiatisak".

Bầu Đức – Kiatisak - HAGL và câu chuyện thành bại tại… "cổ kiếm"! - Ảnh 6.

HLV Kiatisak là điểm tựa tinh thần, niềm tin, động lực cho HAGL ở V.League 2021. Ảnh: Fanpage HAGL

Chia sẻ với suy nghĩ của bình luận viên Vũ Quang Huy, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc, người từng dẫn dắt Quảng Nam vô địch V.League 2017 bày tỏ quan điểm:

"Theo tôi, việc bầu Đức thờ ơ với đội bóng, không đưa ra những mục tiêu rõ ràng kèm theo phần thưởng thành tích đã khiến các nội binh có chất lượng của HAGL thiếu động lực thi đấu trong những mùa giải vừa qua.

Việc bầu Đức mời HLV Kiatisak về đã cho thấy quyết tâm trở lại đường đua. V.League 2021 sẽ hấp dẫn, chất lượng hơn khi HAGL trở lại với đầy đủ khát khao. Các đội bóng khác như tân binh T.Bình Định, Sài Gòn FC, TP.HCM, SHB.Đà Nẵng… cũng "làm mới" mạnh mẽ, sẵn sàng cạnh tranh ngôi vô địch V.League với Hà Nội, Viettel".

Về mục tiêu vô địch V.League 2021 của HAGL, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng "không khả thi". HLV Kiatisak rất khó thành công ngay ở mùa giải năm nay:

"Khi nhận nhiệm vụ, HLV nào cũng có tham vọng, đề ra mục tiêu. Bên cạnh những cầu thủ cũ trong đó có trung vệ ngoại người Serbia Memovic, HAGL đã lấy về Công Phượng từ TP.HCM, gia cố hàng thủ với sự xuất hiện của thủ môn Tuấn Linh, hậu vệ Văn Việt (chuyển tới từ Than Quảng Ninh), trung vệ Hữu Tuấn (TP.HCM). HAGL cũng ký với tiền đạo người Brazil Washington Brandao có kinh nghiệm thi đấu ở Malaysia, Indonesia cộng với tiền vệ phòng ngự người Hàn Quốc Kim Dong Su.

Vấn đề là Kiatisak chưa có đủ thời gian để đưa ra ý tưởng, định hình lối chơi, chiến thuật cho đội bóng.

Lực lượng của HAGL cũng cần được tăng cường, có chiều sâu hơn nữa, đặc biệt là chất lượng ngoại binh. Sau những bước đi cụ thể trong năm 2021, sang mùa giải 2022, HLV Kiatisak cùng HAGL nói đến mục tiêu vô địch sẽ phù hợp hơn"

Giữa 2 thời điểm 2006 và 2020, năm 2010 bầu Đức cũng đã mời Kiatisak dẫn dắt HAGL nhưng đó là mùa giải thất bại. HAGL chỉ cập bến ở vị trí thứ 7 V.League 2010 – thành tích kém cỏi nhất của họ ở thời điểm đó. Vớt vát một chút là thầy trò HLV Kiatisak đã giành vị trí á quân Cúp QG 2010 sau khi để thua sát nút SLNA 0-1 ở trận chung kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem