Bầu Đức nên “chấm” HLV Thái Lan nào thay ông Graechen?

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 30/06/2015 15:27 PM (GMT+7)
Trong quá khứ, thành công của CLB HAGL gắn liền với những người Thái Lan. Vậy nếu trong trường hợp bầu Đức quyết định mời một HLV tới từ xứ chùa Vàng thay thế Guillaume Graechen thì ông nên chọn ai?
Bình luận 0

Cuối tuần qua, HAGL có chuyến làm khách tới sân Gò Đậu của B.Bình Dương. Không có gì bất ngờ khi Công Phượng và các đồng đội chơi một trận dưới cơ toàn diện, đồng thời thua với tỷ số 1-4.

Giờ thì đội bóng phố Núi đã trải qua 8 trận liền không thắng tại V.League 2015, đồng thời chỉ hơn đội bét bảng XSKT.Cần Thơ có 2 điểm và đối mặt nguy cơ xuống hạng.

img

 

Choketawee Promrut là phương án thích hợp với HAGL lúc này. Ảnh: Zing.

Trước phong độ tồi tệ như thế, nhiều nguồn tin từ báo chí nói rằng, bầu Đức đã buộc phải cân nhắc tới việc “trảm” HLV Guillaume Graechen và mời một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm để về “chữa cháy”. Cụ thể ông đã nhắm tới các HLV người Thái Lan. Vậy trong trường hợp cần một người như thế, nhà tài phiệt phố Núi nên chọn ai cho thích hợp?

Thực tế, thành công của CLB HAGL trong quá khứ gắn liền với những người Thái Lan. Ngoài những danh thủ lừng danh một thời của bóng đá xứ chùa Vàng từng khoác áo đội bóng chủ sân Pleiku như Kiatisak, Dusit Chalermsan, Sakda Joemdee, Datsakorn Thonglao hay Choketawee Promrut... thì những HLV tới từ đất nước này cũng góp phần xây dựng những nền tảng vững chắc cho đội bóng.

Cho tới nay, HAGL từng 2 lần vô địch V.League và đó đều là dưới thời của HLV Arjhan Srong-ngamsub (2003 và 2004), một trong những vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm nhất của người Thái. Năm 2006, một người Thái khác là Chatchai Paholpat giúp đội bóng phố Núi kết thúc ở vị trí thứ 3. Chức á quân năm 2010 thì ghi dấu ấn của Kiatisak. Ngoài ra còn 2 người Thái Lan khác cũng từng nắm quyền chỉ đạo tại HAGL là Dusit Chalermsan và Anant Amornkiat.

Anant Amornkiat thì không mấy thành công ở HAGL nên khó có chuyện bầu Đức liên hệ mời trở lại. Kiatisak còn hợp đồng tới 2019 với ĐT Thái Lan nên cũng bị loại trừ ra. Arjhan Srong-ngamsub thì đã 63 tuổi và không còn dẫn dắt đội bóng nào nhiều năm qua. Trong khi đó, Chatchai Paholpat và Dusit Chalermsan đều từng có những thành công nhất định ở phố Núi.

Mời Dusit trở lại phố Núi lúc này là điều hoàn toàn có cơ sở nếu biết rằng, cựu danh thủ 45 tuổi này rất hiểu về V.League và có mối quan hệ thân thiết với bầu Đức. Tuy vậy, nếu để thích hợp nhất thì ở thời điểm này, bầu Đức nên mời Choketawee Promrut, trợ lý của HLV Kiatisak tại ĐT Thái Lan và vừa dẫn dắt U23 Thái Lan tới ngôi vô địch môn bóng đá nam ở SEA Games 28.

Choketawee Promrut rất mát tay với bóng đá trẻ và từng giúp HLV Kiatisak phát hiện ra nhiều tài năng sáng giá. Quan trọng hơn cả, nhà cầm quân 40 tuổi này vừa bóng gió tới việc tìm kiếm một công việc nhiều thử thách hơn là làm phó cho “Zico Thái”. Đến Gia Lai và dẫn dắt một lứa cầu thủ tài năng xuất thân từ Học viện HAGL JMG Arsenal có lẽ là một công việc đầy hấp dẫn.

Chẳng phải trong quá khứ, Kiatisak cũng từng phải có thời gian lăn lộn tại V.League thì mới có được những kinh nghiệm quý báu trước khi bắt tay với LĐBĐ Thái Lan (FAT) hay sao? Chỉ cần bầu Đức mở lời và Choketawee sẵn sàng, có lẽ HLV Kiatisak sẽ ủng hộ để người trợ lý của mình ra đi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem