HLV Graechen không từ chức dù HAGL đã 8 trận không thắng

Thứ hai, ngày 29/06/2015 07:27 AM (GMT+7)
HA.GL đã có trận thua thứ 8 liên tiếp ở mùa giải năm nay khi thất bại trên sân của B.BD với tỷ số 1-4 ở vòng 13 V.League 2015 vừa diễn ra chiều 28.6. Một câu hỏi rất được quan tâm, đó là tương lai của HLV Guillaume Graechen sẽ như thế nào?
Bình luận 0

img

HLV Guillaume Graechen (bên trái) chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ chức.

Chẳng có “cơn động đất” nào trên sân Gò Đậu, HA.GL đã phơi áo trước nhà ĐKVĐ V.League với tỷ số 1-4. Sau trận đấu này, HA.GL vẫn xếp hạng 12/14 đội bóng với 9 điểm. Nhưng nếu nhìn từ màn trình diễn của các học trò HLV Guillaume Graechen, người ta có lí nếu khi đã khẳng định rằng: HA.GL đang là một ứng cử viên nặng ký cho suất xuống hạng.

Nếu phải kể ra, HLV Guillaume Graechen chính là người phải chịu trách nhiệm cao nhất. Sau trận thua thứ 8, nhà cầm quân người Pháp đã thừa nhận rằng: “HA.GL đang gặp phải vô số vấn đề cả ngoại binh, lẫn tình hình lực lượng, trong đó có vấn nạn chấn thương”.

Chiến lược gia người Pháp cũng cho rằng: “HA.GL đang tiến bộ đặc biệt là sức mạnh của các cầu thủ đã cải thiện đáng kể sau giai đoạn lượt đi. Nhưng so với các đội bóng khác, HA.GL còn thua thiệt và họ cần phải cải thiện hơn nữa”.

Tất nhiên, một trong những vấn đề được quan tâm chính là tương lai của HLV Graechen. Có rất nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc HA.GL cần có những sự thay đổi từ ca-bin kỹ thuật. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp vẫn tỏ vẻ lạc quan. Ông nói: “Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc, tôi sẽ chiến đấu đến cùng với đội bóng của tôi. Còn chuyện ra đi, nếu các ông chủ yêu cầu, thì tôi sẵn sàng nếu điều đó tốt hơn cho đội bóng”.
(Theo Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem