Bầu Đức trồng chuối, nuôi heo và bóng đá

Thứ hai, ngày 18/04/2022 17:10 PM (GMT+7)
Câu chuyện bóng đá tưởng chừng chẳng liên quan đến việc trồng chuối, nuôi heo của bầu Đức nhưng nó lại có mối quan hệ tương hỗ đặc biệt.
Bình luận 0
Bầu Đức trồng chuối, nuôi heo và bóng đá - Ảnh 1.

Thời gian dài vừa qua, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) xuất hiện rất nhiều để nói về mô hình trồng chuối, nuôi heo cũng như việc mở bán 1 ngày duy nhất sản phẩm “Heo ăn chuối Bapi” trên thị trường. Bầu Đức khẳng định, HAGL đang tập trung đầu tư vào nông nghiệp và có những chuyển biến rất tích cực.

Tại đại hội cổ đông của tập đoàn, bầu Đức cho biết năm 2022, HAGL đặt mục nâng công suất nuôi heo lên 1 triệu con/năm từ mức 400.000 con/năm của năm 2021; nâng diện tích trồng chuối từ 5.000 ha lên 7.000 ha. HAGL đặt mục tiêu doanh thu 4.820 tỉ đồng, lợi nhuận 1.120 tỉ đồng (từ mức doanh thu 2.097 tỉ đồng và lợi nhuận 128 tỉ đồng năm 2021). Đấy là một bức tranh đầy lạc quan trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp.

Bầu Đức trồng chuối, nuôi heo và bóng đá - Ảnh 2.

Những thông số được dự báo mang đến cho những CĐV của CLB bóng đá HAGL sự hứng khởi bởi khi bầu Đức ăn nên làm ra thì đồng nghĩa, đội bóng cũng sẽ được đầu tư, nâng cấp. Thực tế, hơn 1 năm qua, với sự xuất hiện của Kiatisak cùng những ngôi sao ở Hàm Rồng, bầu Đức cho thấy, ông đặt tham vọng như thế nào cho đội bóng của mình. Tiếc thay, HAGL đã không thể giành chức vô địch khi V.League 2021 bị hủy giữa chừng.

Vào những ngày này năm ngoái, HAGL đang đứng trên đỉnh V.League. Còn bây giờ, họ mới chỉ có vẻn vẹn 3 điểm sau 4 vòng đấu (3 hoà, 1 thua). Ngay cả mặt trận cúp QG, Công Phượng và các đồng đội phải oằn lưng mới có thể vượt qua HL Hà Tĩnh trên chấm phạt đền ở vòng 1/8.

Rõ ràng, người ta có lý để hoài nghi về khả năng đi tiếp của HAGL khi họ rơi vào bảng H với sự có mặt của những đội bóng hàng đầu như Yokohama F.Marinos (Nhật Bản), Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc), Sydney FC (Australia).

Bầu Đức trồng chuối, nuôi heo và bóng đá - Ảnh 3.

Cách đây vài ngày, HAGL đã chơi trận đấu đầu tiên ở AFC Champions League 2022. Thầy trò HLV Kiatisak dù thua Yokohama F.Marinos nhưng đã thể hiện nỗ lực đáng khen.

Sau 17 năm chờ đợi, HAGL mới được trở lại với đấu trường AFC Champions League. Ở những lần tham dự gần nhất (2004 và 2005) khi Kiatisuk Senamuang vẫn là cầu thủ, HAGL đều bị loại ở vòng bảng. Bây giờ, nhà cầm quân người Thái gánh trên vai điệp vụ, giúp đội bóng của mình bước sang một trang mới trên cương vị một người cầm sa bàn.

Kể từ ngày trở lại Việt Nam, có lẽ chưa bao giờ, Kiatisak lại phải đối diện với những thách thứ như thời hiện tại. HAGL đang đánh mất hình bóng quân vương mà họ đã từng tạo dựng. Các học trò của Kiatisak cũng đang gặp những vấn đề khác nhau về chuyên môn lẫn tinh thần. Là người đứng đầu, Kiatisak phải chịu trách nhiệm cao nhất cho thành tích của đội nhà. Và hẳn ông hiểu, khi sự kỳ vọng càng lớn cũng đồng nghĩa khi rơi vào vòng xoáy khó khăn sự thất vọng càng gấp bội.

Bầu Đức trồng chuối, nuôi heo và bóng đá - Ảnh 4.

Người ra từng nói về một cái gọi là “tối hậu thư” của bầu Đức dành cho Kiatisak khi HAGL khởi đầu chệch choạc. Thực ra, bầu Đức chỉ có một cuộc uý lạo “gà nhà” chứ không có chuyện gây sức ép với Kiatisak. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Thái hiểu, ông phải có trách nhiệm trước bầu Đức, trước thương hiệu của HAGL. Bởi vào thời điểm này, bóng đá đang được xem như “gói kích cầu”. Tức nó không còn gói gọn trong một trận bóng mà còn có thể tác động lớn đến giá trị thương mại của Tập đoàn HAGL.

Một trong những giá trị thương mại mà bóng đá mang đến là cổ phiếu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán HNG) sẽ trở nên có giá trị. Bầu Đức đầu tư vào bóng đá rõ không phải là “thú chơi” thời thựng mà là người thật việc thật.

Bóng đá có thể ngốn, “đốt” rất nhiều tiền nhưng bầu Đức chứng minh nó có thể giúp ông “đẻ ra tiền” bằng phương này hay phương thức khác. Thành ra, bóng đá là cuộc sống, là một phần không thể thiếu của bầu Đức, của tập đoàn HAGL.

Như đã nói, không có nhiều niềm tin đặt vào cửa đi tiếp cho HAGL nếu nhìn vào những màn trình diễn gần đây. Đôi khi, chính cái sự mất niềm tin ấy lại mang đến sự thoải mái về mặt tinh thần cho các học trò HLV Kiatisak. Thêm một điểm tựa với HAGL, họ được thi đấu trên Thống Nhất nên chẳng khác gì sân nhà. Và cũng chính “sân khấu” này luôn mang đến những cái duyên cho Công Phượng và các đồng đội. Vì vậy, trong những nguy cơ, HAGL vẫn có những cơ hội để làm nên điều gì đó đặc biệt.

Sự xuất hiện của HAGL tại TP.HCM đang lên cơn sốt và đã “cháy vé” trên sân Thống Nhất. Điều đó chứng minh, giá trị và sức hút khủng khiếp của HAGL, dù thời điểm này họ đã yếu đi rất nhiều. Chiều nay, chỉ cần 1 trận thắng hay hoà thôi cũng khiến người ta ngất ngây. Vậy thì chiến đấu thôi Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường, Hồng Duy…

Nhật Thị (Theo Cầu Thủ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem