Bầu Đức và HAGL chốt xong phương án thay thế Công Phượng

Đông Hưng Thứ tư, ngày 23/11/2022 14:40 PM (GMT+7)
Ở mùa giải tới, HAGL sẽ có sự phục vụ của tiền đạo U23 Việt Nam - vua giải trẻ Nguyễn Quốc Việt. Đây có lẽ là phương án mà bầu Đức và HLV Kiatisak nhắm tới nhằm phòng trường hợp Công Phượng ra đi.
Bình luận 0

V.League 2022 kết thúc cũng là lúc các cầu thủ HAGL tìm cho mình bến đỗ mới. Bầu Đức sẽ tạo điều kiện cho các trụ cột ra đi và sử dụng những nhân tố trẻ ở mùa giải mới. Cụ thể, theo thông tin mà Dân Việt có được, 6 ngôi sao có thể sẽ rời phố Núi ngay sau các loạt trận Cúp QG 2022, bao gồm Nguyễn Hữu Tuấn, Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy, Châu Ngọc Quang và Dụng Quang Nho.

Người đi thì sẽ có người đến. Ngoài việc gọi trở lại hàng loạt cầu thủ mùa vừa qua thi đấu cho Hải Phòng hay CLB CAND theo dạng cho mượn, bầu Đức và HLV Kiatisak còn đôn 1 loạt cầu thủ thuộc lứa 1 Học viện HAGL lên đội 1, đồng thời mới đây cũng quyết định lấy Nguyễn Quốc Việt về phố Núi. Tiền đạo U23 Việt Nam sẽ được chuyển giao cho CLB HAGL. Nguyễn Quốc Việt chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Học viện Nutifood JMG.

Bầu Đức và HAGL chốt xong phương án thay thế Công Phượng - Ảnh 1.

Nguyễn Quốc Việt khoác áo HAGL ở V.League 2023.

Trước đó, HLV Kiatisak cũng đã bày tỏ ý muốn có Nguyễn Quốc Việt trong đội hình đội bóng phố Núi ở lượt về V.League 2022, nhưng mọi việc không thể diễn ra do Nguyễn Quốc Việt được Học viện Nutifood cho PVF mượn đá giải hạng Nhì.

Nguyễn Quốc Việt từng "lọt vào mắt xanh" của HLV Guillaume Graechen và được tuyển thẳng vào Học viện HAGL JMG. Tại giải U19 Đông Nam Á, chân sút được mệnh danh là "vua giải trẻ" đã có 5 pha lập công và là chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới.

Nguyễn Quốc Việt sẽ là sự bổ sung quý giá cho hàng công của HAGL ở mùa giải mới, đặc biệt trong bối cảnh Công Phượng hay Văn Toàn đều để ngỏ khả năng ra đi. Trong thời gian tới, những cầu thủ trẻ như Thanh Nhân, Đức Việt, Hữu Phước sẽ được trao cơ hội nhiều hơn nữa.

Tại V.League 2022, thầy trò HLV Kiatisak cán đích ở vị trí thứ 6 chung cuộc. Tuy không hoàn thành được mục tiêu top 3 nhưng đội bóng nhà bầu Đức vẫn còn nguyên cơ hội vô địch ở Cúp Quốc gia.

Chia sẻ về hành trình vừa qua cùng HAGL, HLV Kiatisak cho biết: "Mùa rồi HAGL là đối trọng nên mọi đối thủ khi gặp đều chơi trên 100% sức, gây ra rất nhiều khó khăn.

Tôi không nghĩ đội bóng tự mãn với hình ảnh của mình. HAGL tôn trọng tất cả các đội. Năm tới sẽ không hề dễ dàng cho HAGL vì các đội khác vươn lên rất mạnh mẽ".

Tại bán kết Cúp Quốc gia 2022, đội bóng của bầu Đức sẽ chạm trán với đối thủ rất mạnh là Hà Nội trên sân Pleiku. Trận đấu giữa HAGL vs Hà Nội bắt đầu từ lúc 17h ngày 23/11.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem