Bầu Đức và HAGL hết động lực, HLV Kiatisak tái hợp ĐT Thái Lan?

Đông Hưng Thứ tư, ngày 12/10/2022 19:10 PM (GMT+7)
HLV Kiatisak có thể sẽ nói lời chia tay HAGL sau khi V.League 2022 kết thúc và trở lại dẫn dắt ĐT Thái Lan. Có lẽ đã đến lúc, nhiều thứ phải thay đổi ở phố Núi.
Bình luận 0

Cuối năm 2020, HLV Kiatisak nhận lời dẫn dắt HAGL sau lời đề nghị từ bầu Đức. Không mất nhiều thời gian để Zico Thái đưa ra quyết định này. Trong quá khứ khi còn là cầu thủ, Kiatisak từng có 4 năm khoác áo HAGL và 2 lần đăng quang ngôi vô địch V.League vào các năm 2003 và 2004. Chân sút người Thái Lan đã ghi được 59 bàn thắng trên sân cỏ V.League. Trên cương vị HLV, Kiatisak từng dẫn dắt HAGL trong 2 giai đoạn vào các năm 2006 và 2010. Dẫu vậy, “Zico Thái” đều không có được thành công với đội bóng phố Núi trong cả 2 giai đoạn này. Sự nghiệp cầm quân của Kiatisak được nâng lên tầm cao mới khi ông giúp ĐT Thái Lan tìm lại vị thế thống trị ở khu vực Đông Nam Á với 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp vào năm 2014 và 2016.

Bầu Đức và HAGL hết động lực, HLV Kiatisak tái hợp ĐT Thái Lan? - Ảnh 1.

HLV Kiatisak cũng bất lực trước sự sa sút của HAGL.

Rất có thể sau khi V.League 2022 kết thúc, Kiatisak sẽ một lần nữa nói lời chia tay với HAGL. Hợp đồng hiện tại của chiến lược gia người Thái Lan với đội bóng phố Núi cũng sẽ hết hạn vào cuối năm 2022 và hai bên chưa có động thái ngồi lại để đàm phán gia hạn tiếp. Hiện tại, đã xuất hiện nhưng liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT)  đang có những động thái để mời Zico Thái về dẫn dắt ĐT Thái Lan với mục tiêu hướng tới World Cup 2026.

Thậm chí tờ báo Thairath tiết lộ từ nguồn tin thân cận của chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) rằng, ông Somyot Poompanmoung đã có cuộc gọi điện thoại nói chuyện với HLV Kiatisak nhằm hàn gắn những bất đồng trước đây. Tất nhiên trên đây chỉ là những thông tin chưa được kiểm chứng nhưng sau 2 năm dẫn dắt HAGL có lẽ sắp đến lúc Zico nói câu giã từ.

HAGL đang kéo dài chuỗi trận kém cỏi của mình khi 6 trận liền họ không thể tìm thấy niềm vui chiến thắng ở đấu trường V.League. Vẫn là đội hình gồm nhiều dàn hảo thủ tuyển quốc gia như Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Minh Vương, Văn Thanh, Hồng Duy, Thanh Nhân, Văn Toàn, thế nhưng HAGL chơi ngày càng yếu ớt, khác hẳn với hình ảnh của chính họ cách đây 1 năm.

Ở mùa giải 2021, HAGL đã dẫn đầu giải đấu một cách ấn tượng, song do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên V.League buộc phải huỷ bỏ. Dù không vô địch theo cách nâng cúp nhưng đội bóng phố Núi lại vô địch trong lòng người hâm mộ. Đó chính là thành công lớn của HAGL. Họ luôn muốn trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt, đá vì người hâm mộ.

Đến mùa giải này, HAGL không còn là chính mình. Thực tế đội bóng phố Núi không hẳn là sa sút mà họ không cho thấy sự tiến bộ. Cách chơi triển khai bóng tấn công từ dưới lên mà lâu nay HLV Kiatisak vẫn sử dụng bị các đối thủ bắt bài.

Bầu Đức và HAGL hết động lực, HLV Kiatisak tái hợp ĐT Thái Lan? - Ảnh 2.

HAGL của HLV Kiatisak đang dần đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ.

Sự sáng tạo và tươi mới chính là thứ mà HAGL còn thiếu ở thời điểm hiện tại. Kiatisak đã cố gắng thay đổi nhưng không thành công. Mỗi khi bị bắt bài, đội bóng phố núi đá càng rối nên khó lòng giành chiến thắng.

Đội bóng hay huấn luyện viên nào cũng có một giai đoạn đỉnh cao rồi tụt dốc và HAGL cùng Kiatisak cũng không thể nằm ngoài quy luật ấy. Đỉnh cao của đội bóng phố núi dưới bàn tay Zico chính là ở mùa giải 2021. Ở thời điểm hiện tại những người yêu mến đội bóng đang đặt dấu hỏi về một HAGL đầy tham vọng, về một HAGL đá đẹp, đá cống hiến mà bầu Đức từng hứa.

HAGL có thể thua nhưng không thể đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ. Có lẽ đã đến lúc, đội bóng phố Núi cần một làn gió mới để vực dậy đội bóng sau chuỗi ngày ảm đạm. Zico Thái là người hiểu rất rõ điều này. Cũng cần nói thêm rằng, thời gian gần đây, bâu Đức cũng không còn dành nhiều thời gian và tâm trí cho CLB HAGL. Dường như ông đã muốn tập trung toàn bộ cho những dự án kinh doanh nông nghiệp của mình...

Sau 2 năm làm việc ở Việt Nam, HLV Kiatisak cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Trong những thời điểm mà HAGL không phải thi đấu, Kiatisak phải tranh thủ trở về quê nhà để chăm sóc bố mẹ già cũng như dành thời gian nghỉ ngơi bên vợ con. Công việc kinh doanh ở Thái Lan của Zico cũng cần được khôi phục, ít nhất cho tới thời điểm ông tìm được một công việc huấn luyện một đội bóng mới. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem