Bầu Hiển: Không phải cứ có tiền là vô địch

Thứ năm, ngày 26/08/2010 15:23 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một ngày sau khi Hà Nội T&T dâng cúp vô địch V-League mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, bầu Hiển vẫn không giấu nổi niềm hạnh phúc, sự tự hào, tự tin về một tương lai màu hồng của đội bóng Thủ đô.
Bình luận 0

Nhìn lại hành trình đi từ hạng Ba (2006) lên V.League (2009) và vô địch V.League 2010, ông có cảm thấy mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ với Hà Nội T&T?

img
Ban lãnh đạo Hà Nội T&T dâng hương tại tượng đài Lý Thái Tổ

Không thể phủ nhận đồng hành với những thành công của Hà Nội T&T cũng có một chút may mắn. Nhưng để có được như ngày hôm nay, lãnh đạo, BHL và lớp lớp cầu thủ đội bóng đã không ngừng nỗ lực cố gắng, vượt qua chính mình.

Trước khi bắt tay vào làm bóng đá, chúng tôi đã thiết kế ra một lộ tình, đi đúng hướng và thành công. V.League là một đấu trường rất khắc nghiệt, và không phải cứ có tiền là có thể bước lên đỉnh cao và giành chức vô địch.

img
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển. Ảnh: Minh Hoàng

Ông có thể bật mí về số tiền đã bỏ ra đầu tư cho Hà Nội T&T trong 4 năm qua?

Ước tính khoảng 70-80 tỷ đồng, chủ yếu dùng cho mùa giải V.League 2009, 2010. Con số đó, theo tôi là không nhiều để đi từ hạng Ba tới ngôi vô địch V.League. Đặc biệt khi thông qua đó, thương hiệu T&T đã được rất nhiều người hâm mộ biết đến. Hiện chúng tôi đã có một lực lượng CĐV trung thành, và sẽ nhân rộng hơn lên trong thời gian tới.

img
Toàn đội Hà Nội T&T trước tượng đài Lý Thái Tổ

Tại V.League 2010, thời điểm nào khiến ông cảm thấy lo lắng nhất cho thành tích của đội nhà?

Đó là khi Công Vinh phải nhận án treo giò của VFF, rồi sau đó là chấn thương nặng phải nghỉ hết mùa giải. Cũng may là Gonzalo sau đó đã chứng minh được khả năng săn bàn của mình để giúp đội nhà vượt khó thành công.

Ông có tự tin là Hà Nội T&T sẽ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ở V.League 2011, khi phía trước sẽ phải vắt sức trên nhiều mặt trận V.League, Cúp QG, AFC Cup?

Tin chứ, làm bóng đá phải có mục tiêu và cố gắng đạt bằng được. Những bài học của SHB Đà Nẵng ở mùa giải năm nay sẽ được Hà Nội T&T nghiêm túc rút kinh nghiệm, và hy vọng sẽ có những kết quả tốt.

img
Toàn đội Hà Nội T&T trong lễ rước cúp vô địch

Để làm được điều đó, Hà Nội T&T cần có chiều sâu lực lượng. Ông đã có kế hoạch cụ thể nào chưa?

Chắc chắn chúng tôi sẽ bổ sung thêm nhân lực, nhưng không nhiều đâu, chỉ một số vị trí cần thiết thôi.

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem