Bầu Hiển, Lê Công Vinh và Nguyễn Quang Hải

Thứ ba, ngày 25/12/2018 15:10 PM (GMT+7)
Hôm 22.12 vừa qua, Quang Hải đã tiếp nối Công Vinh để bước lên bục nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng 2018. Và ngay sau đó, Quang Hải bắt đầu đối mặt với thị phi như bất kỳ ngôi sao nào cũng phải vậy. Và người ta chợt nhớ đến bầu Hiển và những mong muốn của ông bầu vốn kín tiếng nhưng hiệu quả.
Bình luận 0

Thật ra, chẳng đợi đến cuốn tự truyện đầy diễm lệ với lời văn được chau chuốt đến lạ lẫm. Chuyện Công Vinh thương thảo với bầu Hiển để ở lại Hà Nội T&T đã được nhiều người biết đến và viết đến trước đó.

Có một câu hỏi khó có lời trả lời thành thật, bởi nó đã thuộc về quá khứ là, nếu như không có bầu Kiên mở lời. Công Vinh liệu có tiếp tục gắn bó với Thủy Tiên hay sẽ chấp nhận lời đề nghị của bầu Hiển về việc “tém tém” chuyện tình cảm lại.

img

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Nhắc để thấy, cái đích của bầu Hiển luôn là bảo vệ hình ảnh câu lạc bộ. Ông có thể tốn thêm tiền hoặc chấp nhận cho ra đi một nhân vật được chính ông đánh giá cao ngất. Chỉ để, câu lạc bộ được yêu mến hơn, để câu lạc bộ không vướng phải thị phi không đáng có.

Nói thẳng ra, bầu Hiển rất hiểu giới truyền thông Việt Nam và biết cách ứng xử sao cho có lợi nhất cho ông, cho đội bóng.

Không phải vô cớ, những đội bóng liên quan đến bầu Hiển đều cố gắng xây dựng hình ảnh thân thiện, là một tập thể mạnh chứ không chỉ là nơi chứa chấp những ông sao như nhiều đội bóng khác.

Sau Công Vinh, giờ bầu Hiển đang có trong tay một ngôi sao khác là Quang Hải. Và cũng như với Công Vinh, công thức thành công của đội bóng tiếp tục vẫn là sự ổn định. Bằng việc, các cầu thủ sẽ được giữ mình sạch. Tránh những điều tiếng không đáng có để tập trung chơi bóng.

Sau Công Vinh, giờ bầu Hiển đang tiếp tục có một ngôi sao mới đủ sức khiến khán giả hào hứng đến sân xem bóng đá. Ảnh Hải Đường

Thế nhưng, có vẻ như Quang Hải đã lớn quá nhanh, tương tự như Công Vinh khi xưa, đã có nhiều cơ hội để nghe thêm từ nhiều nguồn hơn. Có nhiều cơ hội để có thêm nhiều tiền hơn thay vì chỉ lãnh lương từ đội, lãnh thưởng từ ông bầu, vốn đã rất nổi tiếng về hào phóng.

Sau trận đối đầu giữa Việt Nam trên sân khách với Philippines, Quang Hải đã bị vài chuyên gia chê, cho rằng Hải đã chơi không tốt trận đấu đó. Và nhiều người đã khá bất ngờ với hành động ăn mừng của Quang Hải ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Nó có dễ thương không, có hài hước không? Tùy góc nhìn của nhiều người. Nhưng, rõ ràng nó đã tạo ra những sự lợn cợn không đáng. Và những lợn cợn ấy, gần như được quy chụp “vì đó là cầu thủ của bầu Hiển đầy quyền lực”. Điều ấy lại càng không nên.

Mới nhất, ngày vinh danh Quang Hải ở lễ trao giải Quả Bóng Vàng. Khi các thế hệ đàn anh như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, hay những cầu thủ khác tham dự lễ như Anh Đức, Văn Đức, các tuyển thủ nữ… tỏ ra khá thân thiện với người hâm mộ. Họ trả lời truyền thông khá vui vẻ để xây dựng hình ảnh thân thiện cho câu lạc bộ, cho chính mình.

Thì Quang Hải vẫn chưa rõ vì giận gì hay có việc gì, được tư vấn ra sao mà đến và về rất nhanh. Thậm chí, Hải về mà không ký nhận lãnh thưởng như bao cầu thủ khác khiến ban tổ chức tá hỏa.

Nhiều người hâm mộ chưng hửng vì đợi Hải, thậm chí đành chúc với đến Hải khi Hải quay lưng bỏ đi. Giới truyền thông đứng đợi để nghe Hải nói về sự hỗ trợ của CLB để Hải thành danh như ngày nay, hoặc vài chia sẻ về đội bóng và những cống hiến sắp tới. Cũng đành… ngậm ngùi.

Và rồi, người ta đang tự hỏi liệu bầu Hiển sẽ nói gì với Quang Hải, như ông từng trò chuyện rất thân tình với Công Vinh.

Vẫn chỉ với một mục đích duy nhất: Để cái tên đội bóng Hà Nội lan tỏa tốt hơn, thân thiện hơn với khán giả khắp cả nước, nhỉ?!

Thảo Du (OXII)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem