Bàu sấu
-
Bàu Sấu được coi là trái tim của Vườn Quốc gia Cát Tiên, khu rừng nằm trải dài trên 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước. Được Công ước Ramsar công nhận là khu Ramsar thứ hai của Việt Nam vào năm 2005, ước tỉnh, bàu Sấu hiện có khoảng trên 500 cá thể cá sấu đang sinh sống.
-
Sau hơn 20 năm ròng rã theo đuổi chương trình Phục hồi quần thể cá sấu nước ngọt (cá sấu Xiêm) quý hiếm của Việt Nam, Bàu Sấu (thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên nằm trên địa phận huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đã gặt hái được thành công hơn mong đợi.
-
Món ăn đặc sản nhất ở Bàu Sấu (Vườn Quốc gia Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai) không phải là cá nướng mà là cháo cá rau đắng. Cá được hấp chín, gỡ sạch xương, xào sơ rồi đặt ở một góc tô cháo nóng. Rau đắng được chần sơ, chấm nước mắm nhĩ dầm ớt hiểm...
-
Cá sấu vốn là loài tàu ngầm siêu đẳng, có thể bơi mà không tạo sóng. Chúng là loài cá sấu nước ngọt, đã từng bị săn bắt đến gần như tuyệt chủng, sách đỏ thế giới năm 1992 đã xếp chúng vào loại cực kỳ nguy cấp.
-
Với hệ động thực vật đa dạng còn giữ nguyên vẹn tính tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, là nơi lưu lại nhiều dấu tích cổ xưa, Nam Cát Tiên ngày càng trở thành khu du lịch sinh thái lý tưởng ở miền Đông Nam bộ.
-
(Dân Việt) - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai vừa có báo cáo kiến nghị Bộ Chính trị cho ý kiến quyết định không đầu tư xây dựng hai dự án Thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A.
-
(Dân Việt) - Hôm 29.6, NTNN đã phỏng vấn ông Trần Thế Liên - Vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) về về việc Bộ NNPTNT đã có công văn xin điều chỉnh một phần diện tích của VQG Cát Tiên sang làm thuỷ điện
-
(Dân Việt) - Hai Dự án Thuỷ điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A theo thiết kế sẽ "ăn" tới hơn 370ha diện tích đất rừng, trong đó có 137ha rừng thuộc VQG Cát Tiên, gần 144ha thuộc rừng phòng hộ Nam Cát Tiên...