Bầu Tú nói gì về hợp đồng tài trợ giải hạng Nhất QG?

Tùy Minh Thứ sáu, ngày 04/05/2018 20:40 PM (GMT+7)
Chiều nay, đã diễn ra Lễ công bố nhà tài trợ Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia - An Cường 2018. Tại đây, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPF đã chia sẻ về giá trị hợp đồng...
Bình luận 0

Sau V.League, Cúp QG, chiều nay, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã công bố nhà tài trợ giải hạng Nhất QG 2018. Theo đó, giải hạng Nhất năm nay sẽ gắn tên Công ty cổ phần Gỗ An Cường.

img

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF khẳng định số tiền tài trợ cho giải hạng Nhất QG 2018 sẽ được tăng thêm nếu nhà tài trợ "vui". Ảnh: I.T

Trả lời báo chí về giá trị hợp đồng, ông Trần Anh Tú (bầu Tú) - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF nói: "Như thông lệ, đây là vấn đề được bảo mật".

"Tuy nhiên, tôi có thể tiết lộ rằng giá trị hợp đồng cao hơn mùa giải trước. Và quan trọng hơn, sau một thời gian hợp tác với nhau, nếu nhà tài trợ cảm thấy vui thì có thể ngồi lại thương thảo để tăng số tiền tài trợ".

Về phần mình, ông Lê Đức Nghĩa – Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Gỗ An Cường cho biết: "Đầu năm nay, trái tim của tôi cũng như nhiều người hâm mộ như muốn vỡ tung cùng kỳ tích của U23 Việt Nam".

"Chính vì vậy, khi có lời đề nghị từ VPF, chúng tôi đã nhanh chóng đi đến thỏa thuận hợp tác".

"Động thái này xuất phát từ cái tâm, từ nỗ lực muốn đóng góp một phần cho sự phát triển của bóng đá nước nhà mà thôi".

"Chúng tôi chỉ mong sao từ giải hạng Nhất sẽ xuất hiện thêm nhiều cầu thủ trẻ tài năng, viết tiếp câu chuyện mà U23 Việt Nam đã làm được đầu năm nay".

img

Giải hạng Nhất QG 2018 đã chính thức có nhà tài trợ. Ảnh: I.T

Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – An Cường 2018 có sự tham dự của 10 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt đi-về, bao gồm 90 trận đấu kéo dài từ ngày 14.4 tới 29.9.2018.

Giải đấu hứa hẹn rất hấp dẫn khi có nhiều đội bóng đặt tham vọng giành quyền lên chơi V.League như CLB Viettel, Đồng Tháp, Huế, XM. Tây Ninh, Long An.

Đội vô địch sẽ nhận 1 tỷ đồng tiền thưởng cùng suất dự V.League 2019.

CLB á quân nhận 500 triệu đồng tiền thưởng cùng suất play-off với đội xếp thứ 13 V.League 2018 để giành quyền thăng hạng.

Đội cuối bảng phải xuống chơi tại giải hạng Nhì 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem