Bầu Tú “tỉa tót” bầu Đức trước đông đảo giới truyền thông

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 10/04/2018 18:09 PM (GMT+7)
Chiều nay, tại cuộc gặp gỡ báo chí định kỳ do Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức, ông Trần Anh Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VPF đã lên tiếng “đáp trả” những tuyên bố của bầu Đức suốt thời gian qua…
Bình luận 0

Tâm điểm được giới truyền thông chú ý trong cuộc gặp gỡ chiều nay với lãnh đạo VPF là mối quan hệ khá căng giữa ông Trần Anh Tú (bầu Tú) và ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch Tập đoàn HAGL.

Xuyên suốt những phát biểu của mình trước đông đảo báo chí, bầu Tú và cộng sự của mình là ông Trần Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT VPF khẳng định rõ trong hơn 4 tháng qua, kể từ khi HĐQT nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt hồi đầu tháng 12 năm ngoái, hoạt động của VPF đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây về mọi mặt.

img

Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT VPF khẳng định bầu Tú đang làm rất tốt công việc của mình và không việc gì phải rút bớt "ghế". Ảnh: VTC

Với hiệu ứng của U23, các sân cỏ V.League đã thu hút được lượng khán giả “kỷ lục” trong khoảng hơn chục năm trở lại đây. Sô liệu thống kê trung bình sau 4 vòng đấu là hơn 10 nghìn người/trận.

Ông Trần Mạnh Hùng thông báo tại cuộc họp HĐQT VPF sáng 10.4, bất chấp việc bầu Tú thể hiện nguyện vọng rút khỏi vị trí Tổng Giám đốc VPF (vị trí mà ông Tú cho rằng tiêu tốn nhiều thời gian, hao tổn nhiều sức lực của ông nhất) nhưng HĐQT đã biểu quyết đồng thuận không cho bầu Tú rút.

“Anh Tú có sai gì đâu mà phải rút. Anh Tú đang làm rất tốt và được tập thể tín nhiệm cơ mà. Nếu rút thì dư luận sẽ phản biện là tại sao phải rút? Chúng tôi không quan tâm 1 người giữ bao nhiêu ghế mà quan tâm anh ta làm được gì. Có người chỉ ngồi 1 ghế cũng không được”.

“Còn có ý kiến của ông bầu nào đó nói về anh Tú thì đó là ý kiến cá nhân. Chúng tôi là 1 tổ chức, 1 tập thể và không thể để 1 cá nhân “phá” được”.

img

Bầu Tú cho rằng nếu mình trúng cử vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ VFF nhiệm kỳ 2018-2022 thì sẽ giúp công việc ở cả VPF và VFF "cộng hưởng" tốt hơn. Ảnh: Vietnamnet

Khi Dân Việt đặt câu hỏi với bầu Tú: “Ông có nghĩ mình là siêu nhân không khi một mình có thể đảm đương tốt 7-8 “chiếc ghế” (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VPF, Trưởng ban điều hành V.League, Ủy viên thường trực VFF, Trưởng ban futsal, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM, Chủ tịch CLB futsal Thái Sơn Nam, Chủ tịch CLB Bóng rổ Ho Chi Minh City Wings…)? Ông Tú đáp:

“Tôi không phải siêu nhân gì cả. Điều quan trọng là biết phân bổ thời gian hợp lý cho công việc”.

“Một số chức danh của tôi chỉ có ý nghĩa danh dự mà thôi chứ tôi không mất thời gian cho công việc đó”.

“Tôi đang dành hết thời gian của mình cho VPF. Tôi không tự nhiên làm Chủ tịch HĐQT VPF mà được tập thể tín nhiệm, bầu mình. Khi đã được bầu thì phải cố làm thật tốt để khỏi phụ lòng mọi người”.

“Thời gian qua, nếu nói tôi không chịu áp lực gì là vô lý. Bóng đá “sân nhỏ” (futsal – PV) thì tôi đã làm 10 năm rồi. Nhưng bóng đá sân cỏ thì mới chân ướt chân ráo thôi”.

“Tôi không hiểu tại sao, mình đã làm gì sao mà lại bị “đánh” như vậy. Có lẽ tại mình đi nhanh quá, có gì vội vã chăng?

“Cuối tuần qua, đi uống cafe, một người bạn nhận xét tôi thay đổi nhiều quá, tóc bạc  nhiều. Nhưng với tôi, đã nhận trách nhiệm thì phải làm thật tốt”.

“Tôi cũng đã nhận được nhiều tin nhắn, cuộc điện thoại động viên từ nhiều người. Họ động viên tôi phải vững tầm, đừng nản và từ bỏ”.

img

Với tuyên bố đanh thép "không từ bỏ" của bầu Tú, xem ra ngày HAGL của bầu Đức bỏ V.League đang ngày càng tới gần? Ảnh: I.T

Dân Việt hỏi tiếp: “Ông đã khẳng định dành hầu hết thời gian cho VPF. Vậy trong thời gian tới, nếu trúng cử vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ VFF, ông tin mình có thể làm tốt cả 2 hay không. Và khi đó, ông sẽ dành nhiều thời gian cho vị trí nào?”, bầu Tú bình thản trả lời:

“Tôi nghĩ đó sẽ là sự cộng hưởng giúp tôi làm tốt nhiệm vụ ở VPF và VFF. Tôi có kinh nghiệm bán tài trợ và nếu đứng ngoài sẽ khó đóng góp cho VFF. Tôi đã gặp nhiều đối tác tài trợ và họ muốn tài trợ cho cả V.League và đội tuyển quốc gia”.

“Tôi nghĩ vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ VFF cần chất xám chứ không tốn nhiều thời gian đâu”.

Sau khi V.League 2018 được gắn tên Nuti Cafe, VPF cũng đã tìm kiếm được nhà tài trợ cho giải hạng Nhất QG và Cúp QG 2018. Theo đó, tên 2 giải đấu sẽ là: Giải bóng đá hạng Nhất QG – An Cường 2018 và Giải bóng đá Cúp QG – Sư tử trắng 2018.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem