Bé 19 tháng tuổi co giật sau tiêm vắc xin DPT

Quốc Ngọc Thứ hai, ngày 25/08/2014 14:24 PM (GMT+7)
Đây là loại vắc xin nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Theo bác sĩ, tình trạng co giật, tím tái của bé có liên quan đến tiêm vắc xin DPT hay không còn phải phối kiểm nhiều thông tin khác. Có khả năng bé đã bị động kinh từ trước mà gia đình không biết.
Bình luận 0

Cuối tuần qua, bé gái L.H.N.P. (19 tháng tuổi, ngụ thị trấn Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu, khoa nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng co giật, tím tái.

Theo người thân, trước đó, gia đình đã đưa bé đến trạm y tế thị trấn để tiêm vắc xin ho gà - bạch hầu - uống ván (DPT). Về nhà, sức khỏe bé bình thường. Cho đến khoảng 5 ngày sau, bé xuất hiện chứng co giật rồi tím tái.

Ngày 24.8, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm - thần kinh, cho biết, chẩn đoán ban đầu có nghi ngờ bé P. bị viêm não hoặc nhiễm trùng huyết do siêu vi. Sau 3 ngày điều trị, hiện bé P. vẫn còn co giật. “Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi và sẽ đo điện não để biết bé có bị bệnh nền là động kinh hay không”, bác sĩ Khanh nói.

Cũng theo bác sĩ Khanh, tình trạng co giật, tím tái của bé P., cũng như các nghi vấn bé mắc viêm não hay nhiễm trùng huyết, có liên quan đến tiêm vắc xin DPT hay không, còn phải phối kiểm nhiều thông tin khác. Nhiều khả năng bé bị động kinh từ trước mà gia đình không biết.

Vắc xin DPT nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, được đánh giá là tương đối “lành tính”.

“Nhiều khi  cũng có thể do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu trước đó, bé mắc bệnh nền  động kinh chưa phát hiện được thì việc co giật hay bị viêm não không liên quan gì đến việc tiêm vắc xin DPT này”, bác sĩ Khánh cho biết thêm.

Viện Pasteur TP.HCM cũng đã tiến hành lấy số liệu và điều tra dịch tễ ở khu vực bé P. sinh sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem