Bê bối tình dục ám ảnh Donald Trump và Hillary Clinton

Bảo Ngọc Thứ hai, ngày 07/03/2016 11:01 AM (GMT+7)
Donald Trump bị cáo buộc liên quan đến bạo lực, gian lận, tấn công tình dục và thậm chí cưỡng hiếp, còn bà Hillary, những bê bối ngoại tình của ông Bill Clinton trong quá khứ vẫn là những tai tiếng đeo bám bà cho đến nay.
Bình luận 0

Khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang ở giai đoạn nước rút, những tiếng xấu bủa vây các ứng cử viên nặng ký vẫn có tác động lớn, làm cản bước chân của họ trong cuộc đua.

Ứng cử viên đảng Cộng hòa Trump, 69 tuổi, đã đương đầu với những cáo buộc về hiếp dâm phần lớn xảy ra trong quá trình trưởng thành của mình, nhưng thật ngạc nhiên, lá phiếu ủng hộ vẫn dành cho Trump để ông vương lên trở thành ứng cử viên tiềm năng nhất của đảng Cộng hoà.

imgÔng Donald Trump và người vợ đầu tiên Ivana.

Trong khi đó, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton, 68 tuổi, đã phải đối phó với nhiều tai tiếng tình dục của chồng bà, cựu Tổng thống Bill, nhưng với những nỗ lực của mình, bà Hillary cũng đã dẹp bỏ được những tai tiếng phía sau lưng để dẫn đầu cuộc đua Tổng thống Mỹ trong đảng của mình.

Tuy vậy, một phần đời đầy tay tiếng và cáo buộc vẫn luôn là những điểm đen trong hồ sơ của ông Trump mà những người phản đối ông muốn nhắc đến.

Năm 1977, Donald Trump kết hôn với người vợ đầu tiên Ivana bằng một đám cưới xa hoa nhất nhì thời đó. Nhưng đến năm 1985, ông đã lừa dối vợ mình. Tuy nhiên cho đến năm 1990, tin tức ông Trump ngoại tình với nữ diễn viên Marla Maples lan ra, đã trở thành một vụ bê bối lớn nhất đối với ông trùm bất động sản. Vụ bê bối này được người ta nhớ đến bởi câu nói của nữ diễn viên Marla, bây giờ đã 52 tuổi: “Trump mang đến thứ tình dục tốt nhất mà tôi từng có”. imgDonald Trump và người vợ hiện tại Melania Knavs.

Sau đó, vợ của Trump bà Ivana đã đệ đơn ly hôn khi họ đã có với nhau 3 người con. Tuy nhiên, bà Ivana cũng cáo buộc ông Trump đã cưỡng hiếp bà trong một “cuộc tấn công bạo lực”. Những cáo buộc này kéo dài cho đến năm 2015, bà Ivana sau khi nhận được 25 triệu USD từ vụ ly hôn, đã bất ngờ bảo vệ chồng cũ của mình. Bà Ivana nói: “Tôi nghĩ ông ấy (Donald Trump) sẽ là một tổng thống tốt của nước Mỹ”.

Nói về cô bồ Marla của Donald Trump. Sau khi ly hôn vợ, ông Trump và nữ diễn viên Marla kết hôn vào năm 1993, và sinh được một cô con gái Tiffany. Tuy nhiên, tin đồn về sự không chung thuỷ của cả hai người này cũng đã nhanh chóng xuất hiện.

Năm 1996, cảnh sát bắt Marla trong những gì trông giống như một cuộc hẹn hò với vệ sĩ Spencer Wagner trên một bãi biển. Còn Trump cũng có những dính líu tình ái riêng với siêu mẫu Carla Bruni, người giờ đây là vợ của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Tháng 6.1999, Donald Trump và Marla ly hôn. Sau đó bà Marla nhận được một khoản tiền 2 triệu USD từ cuộc ly hôn này.

Nhưng cũng thật ngạc nhiên, trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2013, cô nói với Oprah Winfrey: "Tôi vẫn yêu Donald”.

Tuy nhiên, danh sách các bê bối của Donald Trump vẫn còn kéo dài. Chỉ mới tháng trước, Donald Trump đã bị hỏi về cáo buộc ông tấn công tình dục một nữ nghệ sĩ hóa trang ở New York là Jill Harth Houraney. Cô này đã nộp đơn kiện Trump và đòi bồi thường 125 triệu USD liên quan đến vụ tấn công tình dục vào năm 1997.

Theo đơn khiếu nại, Trump đã dùng "vũ lực và bắt buộc (cô) vào một phòng ngủ" mà sau đó ông đã có những hành vi “cưỡng hiếp”.

Tuy nhiên, cũng thật bất ngờ, hiện tại Jill còn tham gia hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Để giải quyết vụ bê bối với Jill, người phát ngôn của ông Donald Trump cho biết: “Không có sự thật nào trong câu chuyện mà Jill tố cáo, Jill Harth đã thừa nhận như vậy”. Một năm sau sự kiện năm 1997, Trump gặp nữ người mẫu Slovenia Melania Knavs, bây giờ 45 tuổi, tại một bữa tiệc tuần lễ thời trang New York. Cặp đôi này đã đính hôn vào năm 2004 và kết hôn vào tháng 1. 2005.

 Nói về mối quan hệ của họ, Trump cho biết: "Chúng tôi theo nghĩa đen đã không bao giờ cãi nhau, quên đi những từ “cuộc chiến”.

Không giống như Trump, bà Hillary Clinton chỉ có một cuộc hôn nhân, tuy rằng hôn nhân của bà đã trải qua nhiều sóng gió.

  img

Vợ chồng bà Hillary Clinton đã trải qua nhiều sóng gió nhưng vẫn sát cánh bên nhau.

Bà Hillary gặp ông Bill Clinton trong thư viện tại trường Luật Yale năm 1971, họ kết hôn vào năm 1975 và có một cô con gái Chelsea, năm nay 36 tuổi.

Nhưng trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1992, bà Hillary đã phải đối phó với các vụ bê bối tình ái mà ông Hillary Clinton đối mặt khiến cuộc hôn nhân của họ nhiều lần đứng trước bờ vực.

Những bê bối tình ái mà ông Bill Clinton vướng phải có liên quan đến những cái tên như Gennifer Flowers, Paula Jones, Juanita Broaddrick, Lewinsky.

Có thể nói, khi bà Hillary Clinton dù không trực tiếp gây ra những bê bối, nhưng bà là nạn nhân của tất cả những tai tiếng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem