Bẹ chuối
-
Sở Công thương tỉnh Kiên Giang vừa nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ sợi chuối” cho Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp dịch vụ Kênh 10, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang). Đây là thiết bị sản xuất tơ chuối tiên tiến nhất hiện nay trên địa bàn huyện U Minh Thượng.
-
Tranh làm từ bẹ chuối là ý tưởng sáng tạo độc đáo của em Phan Tuấn Khang, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Côn (huyện Gò Công Đông). Sản phẩm vừa đạt giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Tiền Giang lần thứ XIV (2021 - 2022), và đạt giải Ba Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc.
-
Mô hình “Thu mua bẹ chuối” ra đời vào đầu năm 2019 tại chi Hội Phụ nữ thôn Phong Lãnh, xã An Lĩnh. huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) đã phát huy hiệu quả.
-
Từ bẹ chuối, thứ phụ phẩm nông nghiệp bỏ đi, ông Lý Minh Hùng, Giám đốc HTX Liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Thanh Bình (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã nghiên cứu và tổ chức sản xuất thành công bẹ chuối sấy khô xuất khẩu.
-
Chỉ cần vài khúc cây chuối, miếng phao, hai thùng xốp là người dân vùng lũ Quảng Nam tự lưu thông và thoát cảnh bị cô lập.
-
Bè chuối là phương tiện di chuyển của các hộ dân sinh sống ở bãi giữa sông Hồng khi nước sông dâng cao gần 10 ngày nay.
-
Nước sông dâng cao gây ngập nhiều phần bãi giữa sông Hồng khiến em Lương phải đóng bè chuối để đưa chị và mẹ vào đất liền đi chợ mỗi ngày...
-
Nhà cửa bị nước lũ vây quanh, còn đường xá thì chìm sâu trong nước. Vì vậy để đi lại, thay vì dùng xe máy, xe đạp... thì người dân ở không ít nơi của Quảng Ngãi phải dùng thuyền chèo tay, bè chuối...