Bể đường ống dẫn khí, hàng trăm người phải nhập viện và sơ tán

Chí Tâm Thứ ba, ngày 10/10/2017 16:03 PM (GMT+7)
Ngày 10.10, Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ bể đường ống khí Amoniac (NH3) trong một trạm sang chiết gas tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh khiến nhiều người phải khẩn trương sơ tán. Trong đó, có ít nhất 4 người nhập viện do hít phải khí độc.
Bình luận 0

Khoảng 9h ngày 10.10, người dân sống quanh khu vực trạm sang chiết gas Amoniac (NH3) tại địa chỉ 217B/7A đường An Phú Tây, thuộc ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM, ngửi thấy mùi hôi nồng nặc. Khi người dân chạy ra ngoài kiểm tra thì thấy bên trong công ty trên có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ bỏ chạy ra phía ngoài.

Vừa chạy ra, cả 2 người có biểu hiện như khó thở, miệng nôn ra máu. Họ được người dân dùng nước xịt lên người rồi nhanh chóng chở vào bệnh viện. Ngay lúc đó, người dân chứng kiến cảnh 1 làn khói khí màu trắng lan tỏa khắp khu vực.  

img

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: C.T

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn huyện Bình Chánh điều 5 xe cùng 35 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với địa phương nhanh chóng cho sơ tán người dân ra xa khu vực. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng mới khắc phục xong sự cố nói trên.

Tiến hành kiểm tra, Công an xã An Phú Tây phát hiện điểm xuất phát của mùi khí trên nằm trong một công ty, nơi đặt trạm chiết nạp gas (số 217B/7A). 

Theo báo cáo của nhân viên trạm, vào thời điểm trên, xe bồn sang khí Amoniac từ xe qua bồn chứa tại trạm thì đường ống dẫn bị vỡ khiến khí thoát ra ngoài. 

Nhận định khí amoniac thoát ra môi trường với số lượng lớn rất độc nên toàn bộ dân xung quanh công ty trên đã được di dời. Trường Tiểu học An Phú Tây 2 cách công ty khoảng 1km với hàng trăm em học sinh cũng được UBND xã An Phú Tây huy động lực lượng di dời đến điểm an toàn.

img

Các em học sinh được sơ tán khẩn cấp. Ảnh  C.T

Cán bộ chiến sĩ PCCC sử dụng mặt nạ phòng độc tiếp cận phun nước, hóa chất vào khu vực bị rò rỉ làm loãng khí Amoniac tại khu vực xảy ra sự cố, phun sương làm giảm nồng độ khí độc xung quanh khu vực khu dân cư. 

Vào thời điểm xảy ra sự cố có 4 người bị thương do hít phải khí độc bao gồm 1 tài xế, 2 công nhân và 1 người dân. Cả 4 nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Bình Chánh và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận sự cố còn làm chết nhiều vật nuôi nhà dân. Nhiều cây xanh cũng bị ảnh hưởng héo lá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem