Bé gái 12 tuổi bị lũ cuốn mất tích

Thứ hai, ngày 13/08/2012 15:54 PM (GMT+7)
Dân Việt - Khoảng 9 giờ sáng 13.8, cháu Nguyễn Thị Phương Mai (SN 2000), học sinh lớp 6 trường THCS số 1, xã Xuân Quang (Bảo Thắng), trên đường về nhà khi vượt cầu tạm bắc qua suối Bắc Ngầm thì bị lũ quét đột ngột tràn về cuốn mất tích.
Bình luận 0

Nguồn tin của Văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Lào Cai cho biết: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với sự hội tụ gió trên mực 1500m, nên đêm về sáng ngày 13.8, tỉnh Lào Cai đã có mưa rào và giông đều khắp.

Lượng mưa thu được tính từ 19 giờ ngày 12.8 đến 13 giờ ngày 13.8 ở một số địa phương như sau: xã Cốc Ly (H.Bắc Hà) mưa 44mm, xã Vĩnh Yên (H.Bảo Yên) mưa to với lượng 70mm. Đặc biệt, thị trấn Phố Lu huyện Bảo Thắng có mưa rất to lượng đạt mức 114,3mm. Các sông suối chảy qua địa bàn huyện xuất hiện lũ cao.

Khoảng 9 giờ sáng 13.8, cháu Nguyễn Thị Phương Mai (SN 2000), học sinh lớp 6 trường THCS số 1, xã Xuân Quang (Bảo Thắng), trên đường về nhà khi vượt cầu tạm bắc qua suối Bắc Ngầm thì bị lũ quét đột ngột tràn về cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin thiên tai, Ban chỉ huy PCLB huyện Bảo Thắng đã nhanh chóng chỉ đạo mọi lực lượng cứu hộ xã Xuân Quang tích cực tìm kiếm xác nạn nhân. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể cháu Mai do lũ còn lớn và nước chảy xiết.

Đây là nạn nhân thứ 4 ở tỉnh Lào Cai bị lũ cuốn chết tính từ đầu mùa mưa lũ đến nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem