Bé gái 18 tháng tuổi chết ngạt vì sưởi ấm bằng bếp than

Diệu Linh Thứ ba, ngày 26/01/2016 13:56 PM (GMT+7)
Ngày 25.1, tin từ Bệnh viện Nghệ An cho biết đã có 4 gia đình ngộ độc khí CO phải nhập viện, trong đó có 1 bé tử gái 18 tháng tuổi đã tử vong.
Bình luận 0

img

Gia đình có bé gái tử vong là gia đình bà Nguyễn Thị Tiến (sinh năm 1976), bà T. có con gái mới sinh được 1 ngày tuổi nên gia đình đã đốt bếp than để sưởi ấm trong phòng kín vào tối ngày 21.1. Ngoài bà T và 2 con gái còn 2 đứa cháu. Bếp than âm ỉ đốt cả đêm nên sáng ra cả 5 người đều rơi vào tình trạng mê man, bất tỉnh. Sáng ngày 22.1, người nhà mở cửa mới phát hiện. Một bé gái 18 tuổi đã tử vong trên đường cấp cứu, còn các trường hợp khác đều bị suy hô hấp nặng đang được hồi sức tích cực.

Ngoài ra, bệnh viện cũng điều trị cho 2 gia đình khác có thành viên phải nhập viện vì ngạt khí. Các gia đình đều cho biết, do trời lạnh nên dùng than củi để sưởi ấm vào ban đêm. Đến sáng thì cả gia đình rơi vào tình trạng mỏi mệt, đau đầu, có người nôn ói phải đưa đi cấp cứu.  

Theo VTV, tại cửa khẩu Tân Thanh, do xe chở hàng bị ùn ứ nhiều ngày, các lái xe đã dùng than củi đưa vào buồng lái để sưởi ấm. Cũng đã có 3 lái xe tử vong vì ngạt khí.

PGS-TS Trần Hồng Côn (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội), ngạt khí CO diễn ra rất từ từ, nạn nhân thường chìm vào giấc ngủ mà không biết mình đang đi gặp Tử thần. Khí CO, CO2 sẽ dần dần “rút” Oxy khỏi không khí, khiến con người không đủ Oxy để thở, các cơ quan cứ suy yếu dần, sau đó cạn Oxy và tử vong. “Thông thường con người sẽ cảnh giác với những nguy hiểm, tuy nhiên cái chết do ngạt khí rất êm ái, không dễ phát hiện. Khí CO, CO2 không mùi vị, không gây đau đớn, do đó người bị nạn không hề có phản ứng tự vệ, cơ thể cũng không “cảnh báo” được nguy hiểm để kịp thời thoát ra ngoài. Hầu hết các ca ngạt khí là do người từ bên ngoài mở cửa vào, phát hiện ra” – TS Côn cho biết.

Theo TS Phạm Duệ - nguyên Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, hàng năm, Trung tâm đều tiếp nhận nhiều ca ngộc độc khí CO, CO2, nhất là mùa đông. Các tai nạn chủ yếu là do sử dụng lò than củi hoặc than đá để sưởi ấm, phòng ngủ lại che chắn kín để tránh gió nên quá trình ngộ độc khí , CO, CO2 diễn ra càng nhanh. Không chỉ ở vùng nông thôn, vùng núi mà cả Hà Nội cũng xảy ra những tai nạn như vậy. “Những trường hợp bị suy hô hấp, hôn mê sâu nếu chưa tử vong thì não cũng bị thiếu Oxy nên bị tổn thương nặng, thậm chí phải sống đời thực vật” – TS Duệ cho biết. Những người ngạt khí CO cho dù được cấp cứu ngay cũng để lại nhiều di chứng như giảm trí nhớ, liệt cơ mặt, liệt vận động…

Theo TS Duệ, nếu người nhà phát hiện bệnh nhân ngạt khí thì nhanh chóng mở toang cửa để thoáng khí, đưa bệnh nhân khỏi nơi ngạt khí và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

“Nngười dân không nên sưởi bằng than củi trong phòng kín, càng không nên sưởi than củi vào buổi tối để ngủ. Việc dùng củi lửa bên cạnh chặn màn rất dễ xảy ra cháy nổ, gây bỏng cho cả trẻ em lẫn người lớn. Nguy hiểm hơn nữa là các vụ ngạt khí gây tử vong hoặc di chứng nghiêm trọng về sức khoẻ” – TS Trần Hồng Côn.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem