Bế mạc hội nghị cấp cao APEC SOM 3: Từ bất đồng đến đồng thuận

Hồ Văn Thứ tư, ngày 30/08/2017 19:38 PM (GMT+7)
"Mỹ có bất đồng với Trung Quốc, hay nhiều nền kinh tế thành viên khác cũng có bất đồng trong nhiều vấn đề. Tuy nhiên, ở SOM 3 lần này chúng ta thấy sự điều hành tài tình của ngài chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn. Ông đã hướng đến sự đồng thuận – là vấn đề chung khi điều hành SOM 3", ông Alanbollard, thư ký APEC cho biết.
Bình luận 0

img

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn (ở giữa) và ông  Alanbollard (bên trái) chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Hồ Văn

Tại buổi họp báo về “Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp APEC (SOM 3) và các cuộc họp liên quan” chiều 30.8, khi phóng viên khi đề cập đến “mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc trong một số vấn đề tại SOM 3 có ảnh hưởng gì đến APEC 2017 vào tháng 11.2017 sắp tới?”, ông Alanbollard, thư ký APEC cho biết: "Một số vấn đề lớn trong khu vực APEC luôn có bất đồng giữa các nền kinh tế thành viên.  Mỹ có bất đồng với Trung Quốc, hay nhiều nền kinh tế thành viên khác cũng có bất đồng trong nhiều vấn đề. Tuy nhiên, ở SOM 3 lần này chúng ta thấy sự điều hành tài tình của ngài chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn. Ông đã hướng đến sự đồng thuận – là vấn đề chung khi điều hành SOM 3".

img

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí (Hồ Văn)

Cũng liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: “Lợi ích trong các thành viên cũng khác nhau, các nền kinh tế phát triển không đồng đều. Có những nước phát triển hàng đầu, có nền kinh tế phát triển còn thấp, nên quan điểm trong nhều vấn đề không đồng nhất cũng là bình thường. Có những nền kinh tế đi trước muốn đẩy vấn đề xa hơn, tham vọng hơn, nhưng có những nước không theo kịp. Không phải nước nào cũng muốn ký kết thương mại tự do, họ muốn đi chậm. Có nền kinh tế muốn mở cửa nhanh hơn, đi nhanh hơn… Nhưng thành công nhất của SOM 3 là tập hợp được các nền kinh tế, duy trì trên cơ sở hợp tác tự do thương mại, khoa học công nghệ, điện tử, mở cửa thị trường, mậu dịch tự do. Cần tịnh tiến từng bước, cùng nhau hợp tác”.

Trước đó, chủ trì buổi họp báo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết Hội nghị SOM 3 diễn ra tại TP.HCM và TP.Cần Thơ từ ngày 18 - 30.8 với 75 cuộc họp, 4 Ủy ban và 38 Nhóm chuyên đề.

img

Đông đảo các nhà báo tại cuộc họp báo. Ảnh: Hồ Văn

Theo ông Bùi Thanh Sơn, hợp tác APEC từ đầu năm đến nay đã đạt những kết quả tích cực, nổi bật là những cam kết tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư và tăng trưởng bao trùm của các Bộ trưởng phụ trách Thương mại. “Sau gần ba thập kỷ hình thành và phát triển, APEC luôn đóng vai trò dẫn dắt phát triển bao trùm về kinh tế, thương mại và đầu tư”, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết.

Bao trùm về kinh tế: Tạo điều kiện cho mọi thành phần của xã hội tiếp cận các cơ hội kinh tế và tham gia một cách có ý nghĩa vào đời sống kinh tế, với tư cách là nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, người tiêu dùng và công dân…

Bao trùm về tài chính: Tạo điều kiện cho mọi thành phần xã hội tiếp cận dễ dàng hơn các sản phẩm và dịch vụ tài chính hữu ích và với chi phí hợp lý, nhằm đáp ứng các nhu cầu như giao dịch, thanh toán, tiết kiệm, tín dụng và bảo hiểm; cung cấp các dịch vụ này một cách trách nhiệm và bền vững.     

Bao trùm về xã hội: Là quá trình nâng cao quyền năng của các thành viên xã hội trong việc tận dụng các cơ hội đang mở ra ngày càng nhiều trên phạm vi toàn cầu và thúc đẩy bình đẳng.

Cần chú trọng đồng đều cả ba trụ cột của bao trùm: Kinh tế, tài chính và xã hội. Hiệu quả của một trụ cột sẽ giảm sút nếu hai trụ cột kia không theo kịp. Ngược lại, nếu hiệu quả của một trụ cột được nâng cao sẽ tác động thuận đến hai trụ cột còn lại. Do đó, APEC cần có cách tiếp cận chiến lược và toàn diện đối với bao trùm. Một chương trình hành động APEC toàn diện trên ba trụ cột bao trùm sẽ mang lại những giá trị to lớn. “Phát triển bao trùm là phát triển bền vững mà APEC 2017 hướng tới”, ông Sơn nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem