Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Lương Kết Thứ ba, ngày 12/04/2016 10:12 AM (GMT+7)
Sáng nay (12.4), sau 19 ngày làm việc, kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII đã bế mạc.
Bình luận 0

img

Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại ngày làm việc cuối của kỳ họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020). Biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Nhìn lại kỳ họp này, điểm đặc biệt nhất là Quốc hội dành hơn nửa thời gian kỳ họp (mười ngày rưỡi) để quyết định miễn nhiệm, sau đó bầu và phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của Nhà nước. Quốc hội đã bầu được Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bầu Chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang, bầu Thủ tướng Chính phủ là ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ngoài ra, Quốc hội còn bầu Phó Chủ tịch nước là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chánh án TAND Tối cao là ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện KSND Tối cao là ông Lê Minh Trí, Tổng Kiểm toán Nhà nước là ông Hồ Đức Phớc. Quốc hội cũng bầu các thành viên mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, trưởng ngành của Chính phủ...

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đã tuyên thệ trước Quốc kỳ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, cam kết trước Quốc hội và nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quốc hội chúng ta dành niềm tin, sự ủng hộ đối với các vị mới được bầu, phê chuẩn, đồng thời yêu cầu các vị tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó".

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, khi đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015), ngoài những thành tựu đạt được, Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém. Đó là: Việc thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, nợ công, nợ xấu tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn; mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được. Đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, miền núi còn nhiều khó khăn. Bộ máy nhà nước còn cồng kềnh, kém hiệu quả; môi trường đầu tư chậm được cải thiện; thủ tục hành chính còn phiền hà. Công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu; lãng phí, thất thoát còn lớn. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiệu quả chưa cao. Tình hình quốc tế, khu vực và trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường…

Nhìn nhận một cách tổng quát, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Chúng ta đã tổng kết sâu sắc nhiệm kỳ, rút ra những bài học kinh nghiệm rất quan trọng và bổ ích, đã quyết định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước và quyết định điều chỉnh, kiện toàn các chức danh lãnh đạo của bộ máy Nhà nước…, kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và chuẩn bị các điều kiện tiền đề cho bước phát triển tiếp theo của Quốc hội.

"Với truyền thống và kinh nghiệm tích lũy qua 70 năm, với ý thức trách nhiệm trước nhân dân và tiền đồ của đất nước, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 7 dự án luật, gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Dược (sửa đổi); Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một một điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Quốc hội đã tiến hành xem xét thảo luận về tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem