Bé trai 7 tuổi góp sức bắt hai tên trộm

Thứ ba, ngày 08/03/2011 06:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 7.3, Công an thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ hai tên trộm mà công đầu giúp người dân bắt được bọn chúng là của một bé trai mới 7 tuổi.
Bình luận 0

Lúc 8 giờ 30 ngày 6.3, Nguyễn Minh Toàn (SN 1977), ngụ xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, cùng Nguyễn Trường Hải (SN 1984), ngụ phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh đi xe máy đến nhà anh Voòng Cóng Lục (SN 1971) ở thị xã Long Khánh.

Tại đây chúng phát hiện trong nhà chỉ có con anh Lục là cháu Voòng Quốc Huy (SN 2004). Lòng tham nổi lên, Hải khống chế và hăm dọa cháu Huy, còn Toàn lấy một bao hạt tiêu nặng khoảng 50kg (trị giá khoảng 4 triệu đồng), mang ra xe tẩu thoát.

Khi chúng vừa nhích xe chạy, cháu Huy giật tay lái làm cả hai  té nhào. Người dân ở gần đó ập đến bắt cả hai giao công an phường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem