Bé trai được sinh ra gần như không có... ruột

Thứ ba, ngày 10/04/2012 19:52 PM (GMT+7)
Dân Việt - Bé trai Andrei ở Romani chào đời cách đây hơn 8 tháng, chỉ nặng 2,8kg, gần như không có ruột, cơ thể rất yếu ớt.
Bình luận 0

Nhưng hy vọng đã le lói lên khi những người tốt bụng ở châu Âu và Mỹ vận động gây quỹ cho bé sang Mỹ phẫu thuật cấy ghép ruột.1

img

Bác sĩ Catalin Cirstoveanu, Giám đốc Bệnh viện Nhi Marie Curie ở thủ đô Bucharest – nơi đang chăm sóc bé, là người kêu gọi mọi người và các tổ chức phi chính phủ giúp đỡ cho bé Andrei.

Chi phí cho ca phẫu thuật phức tạp này cần đến hàng trăm ngàn USD, vượt ra ngoài khả năng của gia đình bé Andrei. Bố mẹ bé sống ở nơi nghèo khó phía đông Romani với thu nhập trung bình hàng tháng là 460 USD.

Bé Andrei chào đời ngày 27.7.2011 tại thị trấn nhỏ Tecuci. Hiện nay bé hơn 8 tháng tuổi, cân nặng vẫn thấp hơn mức trung bình của trẻ sơ sinh. Những đứa trẻ sơ sinh bình thường có ruột dài 3m, thì ruột Andrei chỉ dài… 10cm. Bé Andrei bắt đầu mọc răng như những đứa trẻ khác.

Gần đây hãng tin AP đăng tải những hình ảnh bé Andrei nằm trong lồng kính đã làm nhiều người trên thế giới động lòng thương cảm.

Theo các bác sĩ, nếu không được phẫu thuật thì bé chỉ sống nhiều nhất là 3 tháng nữa. Bé đang trông chờ vào những tấm lòng hảo tâm để được sang Mỹ phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Bác sĩ Cirstoveanu nói: “Lẽ ra bé Andrei đã chết nhưng cuộc đời lại cho bé thêm một cơ hội sống. Nhưng bé cần được phẫu thuật sớm. Đây là trường hợp rất cấp bách.”

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem