• "Mở rộng toàn tuyến DH 58F lên từ 3,5-5,5m là quy định bắt buộc của tiêu chí về đường huyện để về đích NTM trong thời gian đến. Tuy nhiên do nguồn kinh phí phân bố quá ít nên mới cho làm trước một đoạn, không phải chỉ mở rộng đoạn qua nhà ông Bình-Bí thư kiêm Chủ tịch", ông Đàm Bàng-PCT UBND huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi giải thích.
  • Tuyến đường qua nhà một Bí thư kiêm Chủ tịch huyện đã được bê tông thế nhưng chính quyền nơi đây vẫn đầu tư tiền tỷ đổ tiếp bê tông chồng lên và mở rộng đường gần gấp đôi. Điều này đang gây bức xúc trong dư luận.