Bến Tre: Năm người tử vong vì sốt xuất huyết

Thứ tư, ngày 25/08/2010 15:14 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh Bến Tre có khoảng 3.000 người bị sốt xuất huyết, tập trung chủ yếu ở hai huyện vùng biển là Ba Tri và Bình Đại, trong đó đã có năm người tử vong.
Bình luận 0

Chiều 24- 8, ông Nguyễn Bá Minh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết: Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có khoảng 3.000 người bị sốt xuất huyết, tập trung chủ yếu ở hai huyện vùng biển là Ba Tri và Bình Đại, trong đó đã có 5 người tử vong (3 ở Ba Tri, 1 ở Giồng Trôm và 1 ở Bình Đại).

Nguyên nhân chính dẫn đến sốt xuất huyết bùng phát là do ý thức phòng chống của người dân chưa cao, thờ ơ diệt lăng quăng tại nhà; nhiều gia đình còn chứa nước mưa trong nhà, thiếu vệ sinh vật dụng… tạo điều kiện thuận lợi cho lăng quăng phát triển, sinh muỗi vằn gây ra sốt xuất huyết.

* Đến ngày 24- 8, toàn tỉnh An Giang có 2.300 người bị sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi so cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 3 người tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem