Bệnh nhân Covid-19
-
Tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM, các ca phẫu thuật đã giúp cho bệnh nhân sớm ra viện và làm giảm thiểu tỷ lệ tử vong của bệnh nhân Covid-19 nặng, đặc biệt ở bệnh nhân có kèm theo bệnh nền.
-
Ngày 10/8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng đã phối hợp với Quân khu 5 tổ chức Lễ tưởng niệm, nhận và bàn giao 2 bộ tro cốt của người tử vong do Covid-19 có quê quán tại quận Thanh Khê và huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Các nạn nhân đều là người đang sinh sống làm việc tại TP.Hồ Chí Minh.
-
Trả lời phóng viên báo Dân Việt, bệnh nhân Covid-19 số 766164 L.P.Th (SN 1984, trú thôn Lâm Lang 2, Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị) đã kể lại hành trình được cho là bị lây nhiễm bệnh khi vượt biên trái phép sang đất Lào rồi quay trở về Việt Nam.
-
Trong bệnh viện tuyến đầu, có không ít những y bác sĩ cũng bị nhiễm bệnh và trở thành F0. Tuy cũng phải chiến đấu chống lại bệnh tật, cơ thể hết sức mệt mỏi, nhưng trong bối cảnh thiếu thốn nhân lực, những F0 là các y bác sỹ này đã tình nguyện ở lại để chung tay chống dịch.
-
Trung tâm Hồi sức Covid-19 TP.HCM do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách vừa diễn ra cuộc gặp nghẹn ngào khi các nhân viên y tế trao trả kỷ vật cuối cùng của bệnh nhân Covid-19 tử vong cho người nhà của họ.
-
Kết quả khảo sát đánh giá sức khỏe tinh thần của bệnh nhân mắc Covid-19 tại các khoa điều trị ở Bệnh viện hồi sức Covid-19 (TP.Thủ Đức) cho thấy có 20% bệnh nhân bị trầm cảm, 53,3% rối loạn lo âu và 16,7% bị stress.
-
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, ngành y tế đã tham mưu cho thành phố kịch bản "đi trước" điều trị cho trường hợp có 40.000 bệnh nhân nhiễm Covid-19, hiện sẵn sàng kích hoạt kịch bản nếu dịch bùng phát rộng.
-
Ngày 16/9, tin từ Trung tâm Hồi sức tại TP.HCM (do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa tổ chức "tiệc" sinh nhật cho một bệnh nhân Covid-19 nặng.
-
"Chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều trường hợp tử vong, có lúc cảm thấy bất lực. Chính những bệnh nhân được cứu sống đã trở thành động lực, vực dậy tinh thần cho anh em tiếp tục gắng sức, bớt đi sự mệt mỏi", bác sĩ Trần Thanh Linh (Bệnh viện Hồi sức Covid-19, TP.HCM) nói.
-
Mắc bệnh khi lớn tuổi, đa phần kèm theo các bệnh lý nền lâu năm, các bệnh nhân Covid-19 70, 80 tuổi luôn nằm trong tình trạng nguy cơ tử vong cao. "Cuộc chiến" vì thế cũng cam go hơn rất nhiều.