Bệnh nhân gieo mình từ lầu 3 bệnh viện xuống đất tự vẫn

Duy Hậu Thứ năm, ngày 18/09/2014 11:58 AM (GMT+7)
Lợi dụng lúc con cái ra ngoài, bệnh nhân đã đi ra rồi gieo mình từ lầu 3 khoa Nội tổng quát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk xuống đất tự vẫn.
Bình luận 0

Thông tin cho biết, gần một tuần nay, ông Hoàng Cao Khoái (65 tuổi, trú thôn Ana, Đrây Sáp, Krông Ana, Đăk Lăk) phải nằm điều trị tại khoa Nội tổng quát Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk.

Đây là lần thứ 6 trong năm nay, căn bệnh tắc nghẽn phổi mạn tính khiến ông phải nhập viện. Gia cảnh vốn khó khăn lại bị bệnh hành hạ rất lâu khiến cuộc sống ông Khoái càng thêm khốn khó. Tối qua (17.9), lợi dụng lúc con đi ra ngoài mua cơm tối, ông Khoái đã rời khỏi giường bệnh đi ra hướng nhà vệ sinh và gieo mình đất từ lầu 3.

Ông Khoái được đưa vào cấp cứu ngay lập tức nhưng tử vong sau đó chừng 30 phút. Một bác sĩ thân quen với ông Khoái cho hay, vì bệnh tật, ông Khoái đã nhiều lần đòi tự vẫn. Cả tuần nay, khi vào viện, ông Khoái rất buồn ít nói. “Có lẽ bệnh tật đã khiến ông Khoái nghĩ quẩn” - bác sĩ này nói.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem