Bệnh nhân

  • Ngày 23.9, bác sĩ Nguyễn Văn Khôi - Trưởng phòng Khám, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng cho biết: Từ đầu tháng 9 đến nay, số người bị đau mắt đỏ trên địa bàn thành phố tăng đột biến với hơn 2.400 ca.
  • Ngày 14.9, phóng viên Báo NTNN quay lại gia đình chị Trần Thị Mến - nhân vật trong bài "Thảm cảnh mẹ con bệnh nhân nghèo" (NTNN số 219/2013) với mong muốn giúp đỡ làm thủ tục để chị có thể nhận chính sách cho người nghèo.
  • Con bị viêm nội nhãn nhưng tưởng con bị đau mắt đỏ, cha mẹ tự mua thuốc nhỏ mắt cho con khiến cả 5 đứa trẻ có nguy cơ bị mù mắt. Cả 5 bé hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Mắt T.Ư.
  • Tại nhiều tỉnh, thành phố, dịch đau mắt đỏ đã bùng phát trên diện rộng. Tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng bệnh này cần điều trị dài ngày, dễ lây gây tốn kém tiền bạc, bất tiện trong sinh hoạt và công việc.
  • Liên quan tới việc chủ trì triển khai Quyết định 14, Bộ Y tế hiện không có bất cứ báo cáo nào về tình hình thực hiện ở các tỉnh, không có thống kê về số bệnh nhân đã được hỗ trợ.
  • Quyết định 14 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ đi lại, tiền ăn và tiền đồng chi trả cho người nghèo ban hành đã hơn 1,5 năm, nhưng tới giờ nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện (NTNN đã phản ánh từ số 219 - 221).
  • Với tất cả những kiến thức y học hiện có, bệnh dại khi đã phát bệnh tỷ lệ tử vong là 100%. Tuy nhiên hiện nay nhiều thầy lang ở các địa phương tuyên bố có thể chữa được bệnh dại do chó cắn.
  • Là đơn vị đầu mối thực hiện Quyết định 14, nhưng ngành y tế thì chần chừ, đá trách nhiệm với lý do chờ hướng dẫn. Trong khi các bệnh viện thì kêu vướng thủ tục.
  • Tình trạng không biết, không được hỗ trợ theo Quyết định 14 như chị Trần Thị Mến (NTNN số 219) khá phổ biến ở các tỉnh. Khảo sát của NTNN cho thấy, các bệnh nhân thuộc diện nghèo đều đang phải tự chi trả nhiều khoản mà lẽ ra họ được hưởng theo chính sách.
  • Cả hai chuẩn bị bịch nước mắm, một tên giả bộ làm văng nước mắm vào người bệnh nhân hoặc người nhà của bệnh nhân, tên kia giả vờ xin lỗi rồi đưa "nạn nhân" vào phòng vệ sinh để thay đồ rồi lợi dụng lúc họ mất cảnh giác để trộm tài sản.