Bệnh sởi
-
Theo bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, trong bối cảnh một số tỉnh, thành đã có trường hợp mắc bệnh sởi; nguy cơ thành phố xuất hiện bệnh sởi trong thời gian tới là rất lớn.
-
Tại nhiều địa phương đã ghi nhận rải rác nhiều ca bệnh sởi, sốt phát ban nghi sởi, thủy đậu và ho gà...
-
Các nhà khoa học đã phải mất hơn một thập kỷ để phát triển loại vaccine tiêm một mũi có tác dụng phòng ngừa bệnh sởi mà không gây sốt cao và phát ban.
-
Số lượng người bị chẩn đoán mắc bệnh sởi ở Ukraine tiếp tục tăng, đã đạt gần 57.000 kể từ đầu năm đến nay, cơ quan báo chí của Bộ Y tế Ukraine cho biết.
-
Hiện nay số ca mắc tại một số địa phương tăng đột biến, có nơi tăng hơn 10 lần, điển hình như Hà Nội và TP.HCM.
-
Thông thường chỉ có trẻ em dưới 14 tuổi mắc bệnh sởi. Tuy nhiên gần đây, số ca bệnh sởi ở người lớn lại gia tăng, trong khi nhiều người lại chủ quan không nghĩ “lớn rồi còn bị sởi”.
-
Theo nhận định của các chuyên gia, dịch sởi có thể tiếp tục gia tăng tại Hà Nội trong các tháng cuối năm 2018 và đầu năm 2019, do đó Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân đảm bảo tiêm vắc xin phòng chống bệnh sởi, đặc biệt là trẻ 6 tuổi khi nhập lớp 1.
-
Đề đề phòng bệnh sởi nên hạn chế ăn nội tạng động vật; thức ăn cay, nóng.
-
Trước khi nhập viện, trẻ thường có biểu hiện sốt cao, dùng hạ sốt nhưng không giảm.
-
Chồng, con đều bị mắc quai bị và tự khỏi, nên đến lượt mình bị quai bị, chị P.T.H.H (35 tuổi, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội) không đi viện mà tự mua kháng sinh về uống. Đến khi đau đầu dữ dội, buồn nôn mới nhập viện thì đã bị chẩn đoán viêm màng não.