Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Lây mạnh nếu tiếp xúc gần
Ông Kee – Jong Hong - Giám đốc viện Pasteur của Hàn Quốc này cho biết: Virus MERS - CoV được tìm thấy năm 2012, nó xuất phát từ loài Dơi, lây nhiễm qua lạc đà và truyền đến người. “Do tính chất cấu trúc khác với virus SARS nên con virus này không lây lan nhiều. Nó không lây lan trong không khí, nhưng virus MERS – CoV lại ở trong cơ thể con người rất là lâu, nên sau khi gặp điều kiện thuận lợi (bệnh nặng, lượng virus phán tán lớn, môi trường đông người, tiếp xúc gần) nó sẽ lây lan sang người khác”- ông Kee – Jong Hong nói.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Martin ENSERINK (tờ Science Magazine) về việc liệu MERS có khả năng lây truyền trong cộng đồng khi người dân tham gia tầu điện ngầm và tiếp xúc ở nơi công cộng, như rạp chiếu phim,… ông Sung – Han Kim - Viện Dịch tễ Hàn Quốc cho biết: “Dựa vào bệnh án của người bệnh và điều tra từ các bệnh nhân cho thấy không có sự lây lan trong cộng đồng, như tàu điện ngầm, rạp chiếu phim”. Tuy nhiên, ông này vẫn khuyên người dân nên mang khẩu trang khi nhiễm cúm, vì nếu sức đề kháng kém, nếu tiếp xúc với những bệnh nhân thì rất dễ lây.
Cũng theo ông này, khi con người có những triệu chứng như: Cảm, ho thì con virus này sẽ theo hô hấp phát tán ra xung quanh, lúc đó mới lây nhiễm sang cho người khác. Thường thì chỉ khi bệnh nhân bị nhiễm bệnh, trong giai đoạn nặng (lúc này đã phát bệnh, có biểu hiện và được cách ly trong bệnh viện) thì mới dễ truyền bệnh cho người khác.
Nguy cơ nhiễm MERS – CoV ở Việt Nam?
Cùng với thông tin phân tích từ các tổ chức quốc tế, tại Việt Nam nhiều chuyên gia, tờ báo cũng đã đăng các thông tin cảnh báo, cũng như chỉ dẫn cách phòng chống bệnh MERS – CoV. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn không hiểu cơ chế lây lan, cũng như các phòng chống bệnh phù hợp. Chính vì vậy, họ tỏ ra rất hoang mang, lo sợ. Thậm chí, có người còn hủy cả chuyến đi tới vùng đang có công bố là có dịch.
Nói về dịch bệnh MERS – CoV và khả năng lây truyền bệnh tại Việt Nam, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm (Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh) cho rằng, đây là căn bệnh không mới. Người dân không cần quá lo lắng do nó chỉ lây qua tiếp xúc gần như: Chăm sóc, ở chung, nằm chung phòng bệnh với người mắc…. Thực tế, những người mắc MERS tại Hàn Quốc đều là lây chéo, từ gia đình và bệnh viện”.
Nói về nguy cơ Việt Nam có thể có dịch MERS, trên trang facebook cá nhân, bác sĩ Khanh nói: Nguy cơ mắc là có thể bởi lượng người đi lại, giao thương giữa Hàn Quốc và Việt Nam rất nhiều. Nhưng do người Việt sang Hàn ít vào các bệnh viện Hàn Quốc, mà người dân Việt Nam có qua Trung Đông thì cũng chẳng mấy ai cưỡi hay uống sữa lạc đà nên khả năng lây nhiễm bệnh cũng không cao.
“Virus MERS – CoV này thích nghi tốt nhất ở nhiệt độ tầm 20 độ và độ ẩm khoảng 40%, nhưng ở Việt Nam thì nóng và độ ẩm cao nên hy vọng nếu vào Việt Nam thì độc lực của nó sẽ giảm đi” – bác sĩ Khanh chia sẻ.